5,29% người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường

27/10/2013 03:40 GMT+7

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo (tổ chức ở TP.HCM ngày 26.10) công bố chương trình Phòng chống bệnh đái tháo đường (tiểu đường) trên cả nước, do Bộ Y tế phối hợp cùng các đơn vị triển khai.

Theo thống kê của Hiệp hội Đái tháo đường thế giới, tại VN 5,29% dân số trưởng thành (20 - 79 tuổi) mắc bệnh đái tháo đường, với khoảng 3,16 triệu người. Đại diện Cục Quản lý khám chữa bệnh cho rằng chế độ dinh dưỡng, lối sống ít vận động là yếu tố dẫn đến mắc căn bệnh này ngày càng nhiều. Chương trình trên của Bộ Y tế nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về phòng chống căn bệnh này.

T.Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.