Nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô cần giúp đỡ khẩn cấp

27/10/2013 03:00 GMT+7

Nhạc sĩ Hoàng Nhạc Đô, tác giả của ca khúc Dù tình yêu đã mất (ông là trưởng nam của nhạc sĩ Hoàng Trọng, trưởng ban nhạc Tiếng Tơ Đồng vang danh một thời), vừa bị đột quỵ vào ngày 24.10.

 

Ông được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (khu đô thị Nam Cần Thơ). Người nhà cho biết tim ông đã ngừng đập đến 30 lần, nếu không dùng máy hỗ trợ thì đã mệnh chung.

Tuy vậy, ông đang được phẫu thuật tim để đặt vào 3 ống thông nghẽn mạch máu. Chi phí phẫu thuật lên đến trên 200 triệu đồng, điều này đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình nên các thân hữu kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp từ các nhà hảo tâm, quý anh em văn nghệ.

Có thể liên hệ trực tiếp qua số 0939156129. 

 Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.