NASA nâng rủi ro va chạm của thiên thạch 'khủng'

25/10/2013 11:15 GMT+7

(TNO) Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã nâng mức rủi ro va chạm của một tiểu hành tinh 'khủng' vừa được các nhà thiên văn Ukraine phát hiện với dự đoán nó có thể sẽ đâm vào trái đất trong năm 2032, RIA Novosti cho biết ngày 24.10.


Một tiểu hành tinh rộng 400 mét có thể đâm vào địa cầu trong năm 2032 - Ảnh: RIA Novosti/Fotolia

Theo thông báo mới nhất trên website của Chương trình Vật thể cận trái đất thuộc NASA thì xác suất va chạm của thiên thạch 2013 TV135 là 1/9.090, tăng từ xác suất 1/63.000 vào thời điểm mới phát hiện.

Tuy nhiên, con số mới trên vẫn tho thấy nguy cơ 2013 TV135 đâm vào trái đất là rất thấp, và hành tinh của chúng ta vẫn có đến 99,989% cơ hội an toàn, giảm nhẹ từ 99,992% của ước tính ban đầu.

Tiểu hành tinh trên có bề ngang khoảng 400 mét, được phát hiện cách nay gần hai tuần bởi các nhà thiên văn học tại Đài Vật lý học thiên thể Crimean ở miền nam Ukraine, sau khi nó bay ngang trái đất với khoảng cách 6,7 triệu km, tức gấp 17 lần khoảng cách trái đất - mặt trăng.

Nếu đâm vào bề mặt địa cầu, 2013 TV135 sẽ phát nổ với sức công phá ước tính tương đương với 2.500 megaton TNT, tức mạnh hơn 50 lần so với một quả bom hạt nhân lớn nhất hiện nay.

Được biết, ngày 15.2.2013, một tiểu hành tinh có kích cỡ từ 17-20 mét đã nổ tung trên bầu trời khu vực Chelyabinsk của Nga, làm khoảng 1.500 người bị thương, chủ yếu do kính vỡ bởi tác động của sóng xung kích. Đây được xem là thiên thạch lớn nhất từng xâm nhập vào bầu khí quyển của trái đất trong 83 năm qua.

Tiến Dũng

>> Thiên thạch lớn có thể đâm vào Trái đất trong năm 2032
>> Nga, Mỹ bắt tay tạo vũ khí hạt nhân diệt thiên thạch?
>> Nga trục vớt thiên thạch nặng nửa tấn
>> Thiên thạch phát nổ ở Nga có tuổi ngang Hệ Mặt trời
>> Nga lên sứ mệnh chống tiểu hành tinh
>> Phát hiện tiểu hành tinh 'khủng' gần Trái đất
>> Tiểu hành tinh 15 mét vừa bay sượt Trái đất
>> Mù mờ trước hành tung 'sát thủ trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.