Nga bị tố tuyển người Mỹ làm gián điệp

24/10/2013 16:17 GMT+7

(TNO) Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tiến hành điều tra một giám đốc điều hành chương trình trao đổi văn hóa chính phủ Nga ở Mỹ vì tình nghi có âm mưu tuyển mộ người trẻ Mỹ làm gián điệp.

Mother Jones là tờ tạp chí đầu tiên ở Mỹ đưa ra thông tin trên. Vị giám đốc bị điều tra có tên là Yury Zaytsev, làm việc tại Mỹ, theo hãng tin AP ngày 24.10.

Zaytsev tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Nga cho 130 người Mỹ, vốn là những cố vấn chính trị, nhân viên các tổ chức phi chính phủ và các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ.

Trung tâm Khoa học và văn hóa Nga, ở thủ đô Washington của Mỹ, tổ chức cho những người này học văn hóa và tiếng Nga trước khi đến Nga.

Theo Mother Jones, chương trình trao đổi văn hóa này bị cáo buộc là nhằm tuyển mộ người Mỹ làm gián điệp cho Nga.

Người phát ngôn Yevgeny Khorishko của Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc này.

Các nhân viên FBI đang tiến hành điều tra vụ việc và thẩm vấn những người Mỹ tham gia chương trình này.

Phúc Duy

>> Mỹ: Quốc gia nào cũng hoạt động gián điệp
>> FBI tăng cường giám sát người Syria tại Mỹ
>> Gián điệp Trung Quốc dùng 'mỹ nhân kế' trộm công nghệ Nhật
>> Israel bắt 'gián điệp Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.