Nintendo ngừng bán Wii tại thị trường Nhật

21/10/2013 12:10 GMT+7

(TNO) Nhà sản xuất Nintendo ngày 21.10 đã gỡ bỏ dòng máy Wii ra khỏi trang web bán hàng chính thức của mình tại thị trường Nhật Bản.

(TNO) Nhà sản xuất Nintendo ngày 21.10 đã gỡ bỏ dòng máy Wii ra khỏi trang web bán hàng chính thức của mình tại thị trường Nhật Bản.


Wii đã ngừng bán tại thị trường Nhật Bản - Ảnh: AFP

Theo Engadget, nếu người dùng muốn mua máy Wii thì phải tìm đến những cửa hàng bán lẻ và mua máy dưới dạng tồn kho. Trong khi đó, máy mới sản xuất sẽ ngưng tung ra.

Động thái trên của Nintendo được cho là nhằm giúp hãng tập trung vào thế hệ console mới nhất của mình là chiếc Wii U, nhằm tăng tính cạnh tranh với các đối thủ là Xbox 360 của Microsoft và PlayStation 3 của Sony.

Tuy nhiên, hãng Nintendo vẫn giữ việc sản xuất Wii cho thị trường nước ngoài, bao gồm cả phiên bản Wii mini giá rẻ hơn.

Được biết, kể từ khi phát hành vào năm 2006, chiếc Wii đã bán được hơn 100 triệu máy trên toàn cầu.

Thành Luân

>> Nintendo ngừng sản xuất Wii cho thị trường Nhật
>> Nintendo giảm giá bán Wii U
>> Nintendo tung bản cập nhật mới cho Wii U
>> Nintendo bán Wii Mini từ ngày 7.12
>> Nintendo Wii U "khóa" mã vùng
>> Nintendo bán Wii U từ ngày 8.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.