Quân đội Úc huấn luyện về thuốc nổ gây ra cháy rừng?

19/10/2013 11:30 GMT+7

(TNO) Ngày 19.10, quân đội Úc cho biết họ đang điều tra liệu rằng hoạt động huấn luyện về thuốc nổ có phải là nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng nghiêm trọng ở bang New South Wales.

Chính quyền Úc cho hay có khoảng 85 vụ cháy rừng ở khắp bang New South Wales, trong đó có 20 vụ vẫn chưa được kiểm soát, theo AFP.

Các vụ cháy làm thiệt hại 30.000 hecta đất và thiêu rụi khoảng 300 căn hộ ở bang New South Wales, khiến 1 người thiệt mạng, 6 lính cứu hỏa bị thương.

Lực lượng Phòng vệ Úc cho biết họ đang điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng ở khu vực gần thành phố Lithgow xuất phát từ một khu đất của quân đội Úc.

“Các vụ cháy rừng bắt đầu từ ngày 16.10, trùng ngày Lực lượng Phòng vệ Úc tiến hành các hoạt động huấn luyện về thuốc nổ”, theo thông cáo của Lực lượng Phòng vệ Úc ngày 19.10.

Lực lượng Phòng vệ Úc tình nghi cuộc huấn luyện này đã gây ra vụ cháy rừng nghiêm trọng. Trong khi đó, các lính cứu hỏa dự kiến phải mất nhiều tuần mới có thể dập tắt cháy rừng ở khắp bang New South Wales do thời tiết nắng nóng kéo dài.

Phúc Duy

>> Cháy rừng đe dọa tây California
>> Cháy rừng tại Mỹ, 19 người thiệt mạng
>> Khói cháy rừng từ Indonesia bao trùm Malaysia
>> Nguy cơ cháy rừng ở Đà Nẵng đang ở mức rất nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.