Cứu trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo, 13.000 thùng mì tôm cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

19/10/2013 08:25 GMT+7

(TNO) Sáng 19.10, nguồn tin từ văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định về việc cấp hàng cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra.

 Cấp 1000 tấn gạo, 13.000 thùng mì tôm cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh 2
Mưa lũ đang gây những thiệt hại lớn về người và tài sản cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Cấp 1000 tấn gạo, 13.000 thùng mì tôm cho người dân vùng lũ Hà Tĩnh 3
 Cứu trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Theo quyết định, UBND tỉnh Hà Tĩnh cứu trợ khẩn cấp 1.000 tấn gạo, 13.000 thùng mì tôm cho đồng bào ba huyện vùng lũ. Trong đó, H.Hương Sơn được cấp 500 tấn gạo, 5.000 thùng mỳ tôm; H.Hương Khê 100 tấn gạo, 7.000 thùng mỳ tôm; H.Vũ Quang 400 tấn gạo, 1.000 thùng mỳ tôm.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng quyết định về việc ban hành tạm thời quy định một số nội dung về việc hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất trên địa bàn năm 2013.

Tin, ảnh: Nguyên Dũng

>> Cứu trợ ở vùng tâm bão Quảng Nam
>> Biểu tình bạo động vì chậm cứu trợ bão tại Trung Quốc
>> Báo Thanh Niên cứu trợ tại vùng 'rốn lũ' Hà Tĩnh
>> Báo Thanh Niên cứu trợ bà con Quảng Nam, Quảng Bình
>> Báo Thanh Niên cứu trợ khẩn cấp làng 'lốc xoáy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.