Bình Dương: Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu 1-2 m

19/10/2013 11:21 GMT+7

(TNO) Lúc rạng sáng nay 19.10, nước lũ khu vực đầu nguồn sông Thị Tính và sông Sài Gòn bất ngờ đổ về đã làm hàng trăm nhà dân ở huyện Bến Cát (Bình Dương) ngập sâu trong nước từ 1-2 mét.

Lũ lụt ở Bình Dương 1
Tuyến đường ĐT 744C, đoạn qua thị trấn Mỹ Phước, bị ngập trên 1 mét chia cắt huyện Bến Cát và huyện Dầu Tiếng

Lũ lụt ở Bình Dương 2
Người dân thị trấn Mỹ Phước di dời tài sản đến nơi an toàn

Lũ lụt ở Bình Dương 3
Hàng trăm nhà dân bị ngập từ 1-2 mét

Lũ lụt ở Bình Dương 4

Lũ lụt ở Bình Dương 5
Người dân bắt rắn, côn trùng chui vào nhà

Lũ lụt ở Bình Dương 8
Cầu Bến Tượng bị sập

Lũ lụt ở Bình Dương 7
Chiếc xe máy lao xuống mố cầu bị sập

Lũ lụt ở Bình Dương 9

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online tại hiện trường, ở khu vực thị trấn Mỹ Phước (huyện Bến Cát) có trên 300 nhà người dân bị ngập sâu trong nước.

Lúc khoảng 4 giờ sáng, UBND huyện Bến Cát đã huy động lực lượng công an, bộ đội thực hiện công tác cứu hộ, di dời người dân và tài sản đến nơi cao ráo an toàn.

Anh Mai Văn Cường (39 tuổi, ngụ khu phố 1, thị trấn Mỹ Phước) cho biết từ đêm 18.10 ở khu vực huyện Bến Cát trời đổ mưa rất to kéo dài đến gần sáng. Sau đó, nước từ các rạch Cây É, suối Đồng Sổ, sông Bài Lang, sông Bến Củi… ào ào đổ về khiến cả khu phố 1 (thị trấn Mỹ Phước bị ngập).

Nước lũ đổ về quá nhanh khiến hàng trăm người dân không kịp trở tay. Nhiều tài sản, lương thực, thực phẩm của người dân đã bị ướt và hư hỏng hoàn toàn.

Tại khu vực xã An Điền (huyện Bến Cát) và các vùng ven sông Thị Tính, do nước lũ tràn về nên các ao hồ nuôi cá bị ngập, thiệt hại hàng trăm tấn cá.

Cây cầu Bến Tượng bắc qua sông Bến Tượng nối liền hai xã Lai Hưng và Chánh Phú Hòa đã bị sập mố cầu, chia cắt tuyến đường liên xã.

Trong lúc di tản qua cây cầu này, anh N.V.T (22 tuổi, ngụ xã Lai Hưng, Bến Cát) đã lao xe máy xuống mố cầu, bị thương.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch UBND huyện Bến Cát, cho biết theo thống kê ban đầu có 615 hộ dân bị ngập nước. UBND huyện đã chỉ đạo, tổ chức di dời những hộ bị ngập sâu trong nước đến khu vực nhà hát Mỹ Phước để tránh lũ, đồng thời thực hiện công tác cứu hộ, thống kê thiệt hại về tài sản.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài, nước lũ đổ về nhanh gây ngập lụt.

 Bài, ảnh: Đỗ Trường

>> Hà Tĩnh: Hàng trăm căn nhà bị ngập sâu
>> Mưa lớn, TP.HCM lại ngập sâu
>> 40 hộ dân bị ngập sâu trong nước lũ
>> Đà Nẵng: Cấm xe trên quốc lộ 1A do đường bị ngập sâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.