Bắt giam giám đốc quỹ tín dụng chiếm đoạt hơn 5,2 tỉ đồng

19/10/2013 01:16 GMT+7

Ngày 18.10, Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thịnh (46 tuổi, Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Tây Giang, H.Tây Sơn) về tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan chức năng, ông Thịnh đã lợi dụng danh nghĩa giám đốc quỹ tín dụng, đề nghị chủ tịch HĐQT và kế toán trưởng để mình đứng tên gửi tiền tiết kiệm cho quỹ tại các ngân hàng thương mại nhằm hưởng lãi suất cao hơn so với để quỹ tín dụng đứng tên. Từ ngày 26.3, Thịnh rút tiền gốc, làm thủ tục gửi tiền tiết kiệm tại các ngân hàng theo tên mình, sau đó cầm cố các sổ tiết kiệm này để vay tiền trả các khoản nợ cá nhân. Đến thời hạn trả tiền vay, Thịnh sử dụng các sổ tiết kiệm đứng tên mình tiếp tục cầm cố tại các ngân hàng. Tổng cộng, Thịnh đứng tên gửi 6 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 7,1 tỉ đồng để cầm cố vay tại 3 ngân hàng sử dụng cho mục đích cá nhân. Đến nay, cơ quan điều tra xác minh số tiền Thịnh chiếm đoạt, gây thiệt hại cho quỹ tín dụng hơn 5,2 tỉ đồng.

Tâm Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.