Nhật - Mỹ tập trận với máy bay Ưng biển

17/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 16.10, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và lính thủy đánh bộ Mỹ khởi động cuộc tập trận chung ở tỉnh Shiga, miền tây nước Nhật, với sự góp mặt lần đầu tiên của máy bay vận tải hạng nặng đa năng MV-22 Osprey (biệt danh Ưng biển). Theo tờ Asahi Shimbun , 2 chiếc Ưng biển tham gia các bài diễn tập phòng thủ cũng như tấn công một căn cứ của lực lượng thù địch chiếm đóng. Đến tuần sau, tại tỉnh Kochi sẽ diễn ra các cuộc tập trận chung khác và MV-22 Osprey sẽ tham gia công tác cứu hộ.

Cùng ngày, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga gián tiếp thừa nhận thông tin nói các quan chức nước này và Trung Quốc âm thầm tiến hành các cuộc đàm phán nhằm cải thiện quan hệ song phương đang xói mòn vì tranh chấp nhóm đảo Senkaku/Điếu Ngư. Theo tờ Asahi Shimbun, mới đây một quan chức cấp cao thuộc Vụ Châu Á, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã bí mật đến Nhật để thảo luận với người đồng cấp nước chủ nhà. Kyodo News dẫn lời ông Suga không nói rõ nội dung thảo luận, nhưng cho biết: “Đúng là Nhật Bản và Trung Quốc đang tiến hành đối thoại và liên lạc ở nhiều cấp khác nhau”. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh lại bác bỏ thông tin trên và khẳng định chẳng có chuyến công cán nào dù các nhà ngoại giao hai nước “vẫn duy trì liên lạc”.

Thụy Miên

>> Kết thúc tập trận hải quân Hàn - Nhật - Mỹ
>> Nhật, Mỹ xem xét khả năng để Nhật 'tấn công căn cứ kẻ thù
>> Detroit trở thành thành phố lớn nhất Mỹ đệ đơn phá sản
>> Nhật - Mỹ tập trận chiếm đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.