Thu hồi thẻ trợ giúp pháp lý của nghi phạm trong đường dây làm bằng giả

16/10/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Một trong năm nghi phạm bị bắt khẩn cấp về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” ở Quảng Nam đã bị miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý.

(TNO) Một trong năm nghi phạm bị bắt khẩn cấp về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” ở Quảng Nam đã bị miễn nhiệm, thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý.

Bằng giả trong đường dây của Nguyễn Thành Lê bị PA92 thu giữ
Bằng giả trong đường dây của Nguyễn Thành Lê bị PA92 thu giữ 

>> Phá đường dây làm bằng giả
>> Phá đường dây làm giả con dấu, bằng cấp… quy mô lớn

Nghi phạm Nguyễn Thành Lê (34 tuổi, trú khối phố Trà Cai, P.Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ), trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam, đã bị UBND tỉnh Quảng Nam quyết định miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên, theo văn phòng UBND tỉnh ngày 16.10.

Quyết định này có hiệu lực từ tháng 10.2013, chỉ sau hơn một tuần kể từ ngày nghi phạm Nguyễn Thành Lê bị Phòng An ninh điều tra (PA92) Công an Quảng Nam bắt khẩn cấp, và căn cứ trên quyết định khởi tố bị can số 05/PA92 ngày 27.9.2013 của PA92.

Như vậy, trong đường dây này, ngoài Lê còn có các cán bộ khác tham gia như Huỳnh Đức Trí (34 tuổi, trú TT.Hà Lam, H.Thăng Bình, nhân viên Trung tâm xúc tiến việc làm số 3 Đà Nẵng) và cán bộ hưu trí Trần Huyền n (57 tuổi, trú xã Bình Sa, H.Thăng Bình).

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, từ ngày 20 đến 23.9.2013, nghi phạm Nguyễn Thành Lê đã bị PA92 Công an Quảng Nam bắt khẩn cấp cùng với Trần Ngọc Sỹ (33 tuổi, trú tổ 6 khối phố 11 P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ), Nguyễn Bá Thấn (24 tuổi, trú thôn Bích Ngô Đông, xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành).

Đến tối 27.9, hai nghi can liên quan đến đường dây này cũng bị cơ quan điều tra bắt giữ, gồm Trần Huyền n và Huỳnh Đức Trí. Cả năm nghi phạm sau đó đã bị khởi tố.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh

>> Bị cách chức vì 2 lần xài bằng giả
>> Một phó chủ tịch xã sử dụng bằng giả
>> 10 bị cáo trong đường dây bằng giả lớn nhất Đà Nẵng lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.