Lở tuyết giết chết 4 người leo đỉnh Everest

16/10/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Một trận lở tuyết đổ ập xuống điểm cắm trại của nhóm leo núi người nước ngoài bên sườn dốc ở Tây Tạng (Trung Quốc) của Everest, đỉnh núi cao nhất hành tinh, đã giết chết bốn người.

Tân Hoa xã cho hay một trong số những người thiệt mạng là công dân Úc, ba nạn nhân còn lại là người khuân vác ở địa phương.

Theo chính quyền địa phương được Tân Hoa xã dẫn lại thì nhóm người trên vào khu vực núi bị cấm mà không được cấp phép.

Nhóm này gồm bốn người Úc, trong đó có nạn nhân thiệt mạng 60 tuổi, và sáu người địa phương.

Ngoài bốn người tử vong thì các thành viên còn lại của nhóm được cứu bởi nhân viên cứu hộ.

Được biết, có hơn 300 người thiệt mạng trong khi leo đỉnh Everest, kể từ lần chinh phục đầu tiên của Edmund Hillary và Tenzing Norgay thực hiện hồi năm 1953.

Tiến Dũng

>> Một người Hàn Quốc mất tích khi leo lên đỉnh Everest
>> Cụ bà 73 tuổi chinh phục đỉnh Everest
>> 8 người leo núi Nhật Bản thiệt mạng do thời tiết xấu
>> Nepal muốn đo lại đỉnh thế giới
>> Muốn chinh phục đỉnh Everest ở tuổi 82
>> Ba người leo núi mất tích trong dãy Karakoram

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.