Miền Trung ngổn ngang sau bão

15/10/2013 14:20 GMT+7

(TNO) Bão số 10 vừa dứt, để lại cho miền Trung những hậu quả nặng nề chưa kịp khắc phục thì bão số 11 lại đổ bộ, miền Trung khó khăn càng thêm khó khăn.


Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (TP.Đà Nẵng) thiệt hại nặng sau bão số 11 - Ảnh: Diệu Hiền

Đà Nẵng: Cây gãy đổ, nhà tốc mái

Trên các tuyến đường, những trụ giao thông, cây xanh... ngã hàng loạt. “Từ sáng đến giờ thu cũng cả mấy chục cột hướng dẫn giao thông bị ngã đổ”, anh Nhân, một công nhân thu gom bảng giao thông cho hay.


Các công nhân Trung tâm quản lý các công trình giao thông TP.Đà Nẵng thu dọn các trụ tín hiệu giao thông bị gãy đổ sáng 15.10 - Ảnh: Diệu Hiền

Quảng Nam: Nhiều thiệt hại về người, tàu thuyền

Theo thống kê của địa phương tính đến 12 giờ hôm nay 15.10 Quảng Nam đã có 3 người chết do bão số 11, cùng nhiều người bị thương.

Đã có ít nhất 26 tàu thuyền bị chìm, bị sóng đánh vỡ ở Cù Lao Chàm (Hội An) và Tam Hòa (H.Núi Thành). Chưa kể, 3 tàu đánh cá của ngư dân xã Bình Minh (H.Thăng Bình) bị trôi dạt ở bờ biển Duy Thành (H.Duy Xuyên).


Cây ngã la liệt trên đường Hùng Vương, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam - Ảnh: H.X.H

Quảng Ngãi: Hàng loạt tàu cá bị hư hại

Tại huyện đảo Lý Sơn, trong đêm 14.10 có gió giật cấp 11 kèm theo mưa to, sóng biển dâng cao 5-7 m làm 31 tàu cá neo đậu tại vũng neo trú tàu thuyền xã An Hải bị hư hỏng, trong đó 1 tàu cá bị sóng biển nhấn chìm;  75 ngôi nhà của dân, 5 trường học và trụ sở UBND xã An Bình bị tốc mái.

Theo nhận định của người dân huyện đảo Lý Sơn, sự tàn phá khốc liệt của bão số 11 ngang tầm với bão số 9 năm 2009, làm địa phương thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.


Tàu cá bị sóng biển xô vào bờ làm mắc cạn ở Lý Sơn - Ảnh: Văn Mịnh

Thừa Thiên-Huế: Nước lũ đang lên

10 giờ sáng nay, tại TP.Huế, gió vẫn còn mạnh trên cấp 8 và cấp 9. Gió mạnh đã làm cây xanh trong thành phố tiếp tục gãy đổ. Nước lũ lên các sông cũng đang dâng.

Nam Đông tan tát rừng cao su 1
Hàng trăm héc ta cao su ở H.Nam Đông bị gió bão bẻ gãy - Ảnh: Tuấn Anh

Quảng Trị xả lũ

Từ 0 giờ ngày 15.10, hồ thủy điện, thủy lợi Quảng Trị (đóng ở H.Hướng Hóa) đã xả lũ để đảm bảo an toàn cho thân đập. Đến trưa cùng ngày, khi PV Thanh Niên Online có mặt trên thân đập, nước vẫn tuôn xuống xối xả, cột nước tung lên cao, bụi nước bay mù mịt. Số liệu cho hay thủy điện này đang xả lũ với vận tốc 397 m3/s, một cửa xả đã nâng lên với khẩu độ 1,5 m.

Lúc 12 giờ, tại Hướng Hóa, mưa như trút. Tuyến QL9 đã có 2 điểm sạt lở.


Các hồ thủy điện, thủy lợi ở Quảng Trị phải xả lũ để đảm bảo an toàn cho thân đập - Ảnh: Nguyễn Phúc

Diệu Hiền - H.X.H - Hiển Cừ - Bùi Ngọc Long - Nguyễn Phúc

>> Bão số 11: Quảng Trị chuyển từ chống bão sang phòng lũ
>> Sau Xangsane, Đà Nẵng lại tan hoang, xác xơ với bão số 11
>> Bão số 11 càn quét miền Trung: 2 người mất tích, 11 người bị thương
>> Đà Nẵng tan hoang sau khi bão số 11 quét qua
>> Tâm bão số 11 nằm trọn trong tỉnh Quảng Nam
>> Bão số 11 đang tàn phá miền Trung
>> Lý Sơn tan hoang, xơ xác sau bão số 11
>> Bão số 11 gây sạt lở khủng khiếp tại Hội An
>> Bão số 11 hung hãn đổ bộ vào đất liền
>> Tâm bão số 11 vào Quảng Trị - Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.