Nobel Hòa bình trao cho Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

11/10/2013 15:47 GMT+7

(TNO) Ngày 11.10, Ủy ban Nobel công bố giải Nobel Hòa bình 2013 thuộc về Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) vì những nỗ lực nhằm loại bỏ vũ khí hóa học trên thế giới của tổ chức này.

(TNO) Ngày 11.10, Ủy ban Nobel công bố giải Nobel Hòa bình 2013 thuộc về Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) vì những nỗ lực nhằm loại bỏ vũ khí hóa học trên thế giới của tổ chức này.

Ông Thorbjoern Jagland, Chủ tịch Ủy ban Nobel, cho biết OPCW được trao giải Nobel Hòa bình 2013 nhờ "những nỗ lực của họ nhằm loại trừ vũ khí hóa học", theo AFP.

OPCW có trụ sở ở Hà Lan, được thành lập vào năm 1997 nhằm triển khai Công ước Vũ khí Hóa học (CWC), được ký kết vào năm 1991 và có hiệu lực vào năm 1997.

Theo CWC, 189 nước tham gia ký kết công ước này bị cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học.

Hiện các chuyên gia OPCW đang có mặt tại Syria, quốc gia chìm trong nội chiến kéo dài từ tháng 3.2011 đến nay, nhằm thực hiện nhiệm vụ khó khăn là tiêu hủy vũ khí hóa học tại đất nước này.

Được biết, trong giai đoạn 1910 - 2012, Ủy ban Nobel đã trao tổng cộng 93 giải Nobel Hòa bình.

Người trẻ tuổi nhất đoạt giải Nobel Hòa bình là nữ chính trị gia - nhà hoạt động nhân quyền người Yemen - Tawakel Karman (sinh năm 1979). Karman giành giải hồi năm 2011 ở tuổi 32.

Những người đoạt giải Nobel năm 2013 sẽ được trao giải tại một buổi lễ tổ chức long trọng ở thành phố Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 10.12 tới.

Do khủng hoảng kinh tế, số tiền thưởng cho mỗi giải Nobel đã giảm từ 10 triệu kronor xuống còn 8 triệu kronor (1,25 triệu USD).

Phúc Duy

>> Bậc thầy truyện ngắn Alice Munro đoạt giải Nobel Văn học 2013
>> Nobel Hóa học 2013 về tay người Mỹ
>> Nobel Vật lý cho 'Hạt của Chúa
>> Nobel Y học 2013: Khám phá “trật tự giao thông” của tế bào
>> Giải Nobel Vật lý 2013 vinh danh khám phá 'hạt của Chúa
>> Người đoạt giải Nobel xài tiền thưởng như thế nào 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.