Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

12/10/2013 06:45 GMT+7

* Mở cửa cho người dân vào viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch (TNO) Lúc 7 giờ 30 phút, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng.

* Mở cửa cho người dân vào viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch
(TNO) Lúc 7 giờ 30 phút, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng. 

Chuyên đề: Đại tướng Võ Nguyên Giáp

7 giờ 30: Lễ viếng chính thức bắt đầu. Đầu tiên là đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu vào viếng.

Đại tướng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn BCH Trung ương Đảng vào viếng


Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

7 giờ 35: Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu vào viếng. Trong đoàn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan...


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương đến viếng Đại tướng


7 giờ 40: Đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu vào viếng.

Đoàn Chủ tịch Quốc hội vào viếng Đại tướng
Đoàn Chủ tịch Quốc hội vào viếng Đại tướng

7 giờ 45: Đoàn của Chính phủ vào viếng Đại tướng, do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu. Trong đoàn có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng văn phòng thủ tướng chính phủ vào viếng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (đứng đầu, phải) cùng đoàn văn phòng thủ tướng chính phủ vào viếng

8 giờ: Đoàn của Ủy ban T.Ư MTTQ VN do ông Vũ Trọng Kim - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN dẫn đầu. Trong đoàn có các nguyên Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Huỳnh Đảm, Phạm Thế Duyệt.

8 giờ 5: Đoàn Quân ủy T.Ư do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng

 Bộ trưởng bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu đoàn vào viếng Đại tướng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu đoàn vào viếng Đại tướng

Từ 8 - 8 giờ 25: Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An vào viếng Đại tướng.

8 giờ 30: Đoàn Bộ Công an, dẫn đầu là Bộ trưởng Trần Đại Quang vào viếng.

8 giờ 40: Đoàn Thành ủy, UBND TP.Hà Nội, do ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng.

8 giờ 50: Đoàn Thành ủy, UBND TP.HCM do ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy, làm trưởng đoàn vào viếng.

9 giờ: Đoàn con cháu trong dòng họ Võ, Vũ đến viếng Đại tướng, trong đoàn có giáo sư Vũ Khiêu.

Sau phút mặc niệm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Quân ủy Trung ương, các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi vòng quanh linh cữu, vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, mẫu mực đã có nhiều công lao to lớn, cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ghi lời chia buồn sâu sắc vào Sổ tang.

Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục được cử hành đến hết ngày hôm nay.

10 giờ 45 phút: Ban tổ chức Quốc tang quyết định mở cửa cho người dân vào Nhà tang lễ Quốc gia viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch (theo kế hoạch nhân dân được vào viếng Đại tướng bắt đầu từ 15 giờ chiều nay).

Cho người dân vào viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch
Trước đông đảo người dân nóng lòng được vào viếng Đại tướng, Ban tổ chức Quốc tang quyết định cho người dân vào viếng sớm hơn kế hoạch

Người dân được vào viếng Đại tướng theo từng nhóm 40 người.

Bất chấp cái nắng gay gắt, hàng vạn người dân cả nước xếp thành hai hàng ngay ngắn kéo dài suốt đường Trần Hưng Đạo đến Tăng Bạt Hổ vào tận cửa nhà tang lễ. Ai cũng nóng lòng được vào viếng Đại tướng. 

Cho người dân vào viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch
Ưu tiên người già vào viếng Đại tướng trước

Người dân vô cùng cảm động khi được vào tận nhà tang lễ, chắp tay vái lạy trước linh cữu người. 

Cho người dân vào viếng Đại tướng sớm hơn kế hoạch
Thanh niên tình nguyện điều tiết những đoàn người chờ đợi được vào viếng Đại tướng trong trật tự

Đồng thời, cùng lúc này, đông đảo lãnh đạo các ban ngành, nhà nước, địa phương cùng nhân dân vào viếng Đại tướng.

>> Đội mưa viếng Đại tướng tại quê nhà
>> Người người đổ về làng An Xá viếng Đại tướng
>> Viếng Đại tướng tại TP.HCM: Những giọt nước mắt nức nở nơi sổ tang
>> Ngư dân lên đảo Trường Sa viếng Đại tướng

BÊN NGOÀI NHÀ TANG LỄ QUỐC GIA

Trong số hàng ngàn người đến viếng Đại tướng sáng nay tại Nhà tang lễ Quốc gia sáng nay (12.10), có nhiều người nước ngoài. Trong đó, vợ chồng Giambahista và Oliver Vitko bay từ Ý đến Hà Nội chiều ngày 11.10, mang theo quốc kỳ của Ý và Việt Nam, riêng quốc kỳ Việt Nam có cài băng tang tưởng niệm.

 

Theo dõi ở lễ tang qua màn hình ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên có những vị khách nước ngoài đặc biệt
Vợ chồng Giambahista và Oliver Vitko mang quốc kì Việt Nam cài băng tang và ảnh chụp chung Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Giambahista làm việc tại Đảng cộng sản Ý, dịp sang Việt Nam năm 1996, ông có dịp gặp gỡ vợ chồng Đại tướng ngay tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu.

Tin Đại tướng qua đời được loan truyền trên các phương tiện truyền thông quốc tế, ông là nhân vật được nhiều tờ báo phỏng vấn vì có dịp gặp gỡ và trò chuyện với vị tướng tài huyền thoại Việt Nam.

Như để chứng minh lời nói của mình, Giambahista đã đưa cho phóng viên xem bài báo viết về ông với hình chụp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

“Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên về những cảm xúc trào dâng trong lòng khi gặp ông khi ấy. Đó là cảm xúc đặc biệt, bởi ông là một huyền thoại”, Giambahista nói.

Suốt từ sáng đến giờ, cả hai đều chăm chú theo lõi lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình lớn đặt bên ngoài với niềm xúc động rưng rưng, nhớ về Đại tướng. (Phan Hậu)

Nhà báo Úc Tim Page
Nhà báo Úc Tim Page (ảnh, người đã nhiều lần chụp hình Đại tướng) đến dự đám tang Đại tướng. Ông Tim Page cho hay rất bất ngờ khi thấy đông người đến dự đám tang Đại tướng. Đặc biệt là những người trẻ tuổi. "Hôm nay là một ngày buồn cho đất nước và con người Việt Nam. Bản thân tôi cũng rất buồn", ông Tim Page trầm ngâm nói - Ảnh: Trung Hiếu

Lễ tang
Người dân theo dõi lễ tang qua màn hình - Ảnh: P.Hậu

Lễ tang

Lễ tang

Lễ tang
Người dân xem tường thuật lễ tang qua màn hình tại vườn hoa Yecxanh, ngã tư Trần Hưng Đạo - Hàn Thuyên - Ảnh: P.Hậu

TRƯỚC GIỜ VIẾNG CHÍNH THỨC:

7 giờ 25: Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban tổ chức Quốc tang điều hành tang lễ đọc tóm tắt tiểu sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp và quá trình hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời tuyên bố chính thức bắt đầu lễ tang Đại tướng.
 
7 giờ 15:
Đại diện Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban tổ chức tang lễ Đại tướng.

Đúng 7 giờ: Từng đoàn con cháu trong gia đình Đại tướng sau khi kính cẩn nghiêng mình trước bàn thờ Đại tướng đã lặng lẽ xếp thành từng hàng dài đi vòng qua linh cữu, nhìn mặt Người lần cuối.

Trước nhà tang lễ, các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước đã có mặt, đứng nghiêm trang chuẩn bị bước vào kính viếng Đại tướng. 


Người dân theo dõi lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua màn hình lớn
được lắp đặt ở vườn hoa Yecxanh nằm phía trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia

6 giờ 40 phút: Càng sát giờ viếng Đại tướng, an ninh khu vực nhà tang lễ càng được thắt chặt. Mọi ngả đường dẫn về nhà tang lễ đều được bố trí dày đặc lực lượng cảnh sát, thanh niên tình nguyện.

Giao thông ở các con đường xung quanh khu vực nhà tang lễ được phong tỏa hoàn toàn; chỉ có đoàn xe của các lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước mới được ra vào khu vực nhà tang lễ.

Trong dòng người đông đúc, cụ Nguyễn Xuân Đoan, 84 tuổi, đi từ Nghệ An ra Hà Nội từ 10 giờ đêm qua (11.10) để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói: "Từng là người lính chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, tôi mong muốn ra đây để tạ biệt người anh Cả của quân đội".

6 giờ 25: Các đội tiêu binh chuẩn bị sẵn sàng. Người thân trong gia quyến của Đại tướng đã đứng trang nghiêm trước ban thờ. Tất cả mọi nghi thức đã chuẩn bị đến giờ cử hành tang lễ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban tổ chức lễ tang luôn túc trực trước nhà tang lễ, chỉ đạo mọi công việc cho lễ viếng được tiến hành chu đáo nhất.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng vòng hoa lên Đại tướng trước giờ cử hành lễ viếng 

Khoảng 6 giờ 20 phút, để đảm bảo trật tự, lực lượng bảo vệ đã mời người dân và báo chí vào công viên theo dõi qua màn hình. 

6 giờ: Đội danh dự đã nghiêm trang bước vào bên trong nhà tang lễ.

Rất đông người dân đã đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đứng trước cổng Nhà tang lễ Quốc gia.

Lực lượng cảnh sát được tăng cường tối đa ở cổng. Các đoàn xe nối đuôi nhau đậu bên ngoài nhà tang lễ. Lực lượng tiêu binh, cận vệ bắt đầu tiến vào nhà tang lễ. Tại công viên trước nhà tang lễ, khá nhiều người dân theo dõi thông tin tang lễ qua màn hình lớn.

5 giờ: Mặc dù đã biết lịch đến chiều mới có thể vào viếng Đại tướng nhưng hàng trăm người dân có mặt từ rất sớm để được dõi theo lễ viếng của Đại tướng.

Bà Hàn Thị Trang 84 tuổi, phố Yecxanh đến nhà tang lễ từ 6 giờ sáng trên chiếc xe lăn khiến nhiều người dân hết sức cảm động.

Cụ Nguyễn Thị Mão, 77 tuổi, nhà ở P.Trung Tự, Q.Đống Đa, đi từ sáng hôm qua đến ở nhờ một người thân trên phố Trần Thánh Tông gần nhà tang lễ để có thể theo dõi tất cả các hoạt động của Quốc tang.

4 giờ sáng: Trên tất cả mọi tuyến đường dẫn về nhà tang lễ Quốc gia được lực lượng cảnh sát giao thông phong tỏa. Hàng ngàn tình nguyện viên xếp thành hàng dài bên đường. Hàng trăm cảnh sát có mặt trước cổng nhà tang lễ để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho lễ tang của Đại tướng

Vườn hoa Yecxanh trước nhà tang lễ có một màn hình cỡ lớn tường thuật trực tiếp tất cả diễn biến trong nhà tang lễ.

Bà Nguyễn Thị Thúy,75 tuổi, nhà ở Đồ Sơn (Hải Phòng) cầm theo bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp chung với Chủ tịch Hồ Chí Minh đế viếng Đại tướng. Bà Thúy là con của liệt sỹ hi sinh ở thời kỳ chống Pháp, đến viếng với nguyện vọng tặng lại tấm ảnh này cho bảo tàng
Bà Nguyễn Thị Thúy,75 tuổi, nhà ở Đồ Sơn (Hải Phòng) cầm theo bức ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chụp chung với Chủ tịch Hồ Chí Minh đế viếng Đại tướng. Bà Thúy là con của liệt sỹ hi sinh ở thời kỳ chống Pháp, đến viếng với nguyện vọng tặng lại tấm ảnh này cho bảo tàng

Sáng nay 12.10 (từ 7 giờ 30 đến 12 giờ) là thời gian vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho các đoàn: Ban Chấp hành Trung ương, đoàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đoàn của Chủ tịch nước, đoàn của Chính phủ, đoàn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đoàn Quân ủy Trung ương, gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; các đoàn viếng của lãnh đạo cấp cao nước ngoài; các đoàn viếng của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP.Hà Nội; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các đoàn quốc tế, ngoại giao và đoàn Cựu chiến binh Việt Nam.

Buổi chiều, từ 12-15 giờ là thời gian vào viếng cho các đoàn của các tỉnh, thành phố; các đoàn viếng của các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương.

Sau đó, từ 15-21 giờ, nhân dân và các đoàn viếng còn lại có thể vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cùng thời gian tổ chức tại Hà Nội, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng được tổ chức tại UBND tỉnh Quảng Bình và Hội trường Thống Nhất (TP.HCM).

 
Những người lính năm xưa đến viếng Đại tướng với di ảnh trong tay - Ảnh: Thắng Lập

Bên cạnh đó, trong cả nước, các cơ quan, đơn vị quân đội, từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên cũng lập bàn thờ, tổ chức cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ thuộc quyền và nhân dân nơi đóng quân viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng thời gian trên.

Sau đó, Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức vào 7 giờ ngày 13.10.

Thời gian đón linh cữu của Đại tướng dự kiến diễn ra vào khoảng 13 giờ ngày 13.10 tại Sân bay Đồng Hới (Quảng Bình). Sau đó, linh cữu Đại tướng sẽ được di chuyển bang ô tô ra thẳng Vũng Chùa - Đảo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch để tổ chức lễ an táng.

Trước đó, từ 12 giờ ngày 11.10, cả nước đã chính thức bước vào hai ngày Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thanh Niên Online sẽ tiếp sóng truyền hình lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thanh Niên Online

>> TP.HCM: Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp đã được suy nghĩ từ lâu
>> Tầm nhìn hướng biển của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Cả nước để tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> Gắn băng tang lên Quốc kỳ tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.