Kết thúc tập trận hải quân Hàn - Nhật - Mỹ

12/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 11.10, lực lượng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung tại vùng biển phía nam bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap.

Cuộc tập trận 2 ngày có sự tham gia của tàu sân bay Mỹ USS George Washington, bên cạnh các tàu tên lửa hành trình, trực thăng chống tàu ngầm và máy bay do thám. Giới chức 3 nước khẳng định cuộc tập trận chung chủ yếu bao gồm các bài diễn tập tìm kiếm và cứu hộ, nhằm tăng cường khả năng ứng phó thảm họa.

Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên phản ứng quyết liệt và cáo buộc “các thế lực thù địch mưu đồ tiến hành chiến tranh hạt nhân” chống lại nước này. Bình Nhưỡng cảnh báo Washington sẽ “hứng chịu thảm họa khủng khiếp” và vào hôm qua tiếp tục dọa “chôn vùi những kẻ gây hấn cùng tàu sân bay xuống biển”, theo hãng thông tấn KCNA.

Ngoài ra, Triều Tiên cũng đặt quân đội của mình trong tình trạng báo động cao.

Những diễn biến trên diễn ra giữa lúc tình hình bán đảo Triều Tiên bắt đầu nóng trở lại sau một thời gian có phần lắng dịu. Mới đây, Yonhap dẫn thông tin từ Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc cáo buộc miền Bắc đã khởi động trở lại một lò phản ứng sản xuất plutonium ở cơ sở hạt nhân Yongbyon, vốn ngừng hoạt động từ năm 2007.

Cũng trong hôm qua, tờ Asahi Shimbun đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa giới thiệu một loại xe bọc thép chiến đấu hạng nhẹ tốc độ cao sẽ được triển khai trong trường hợp các đảo xa của nước này bị tấn công. Xe thiết giáp mới được chế tạo dựa trên công nghệ xe bọc thép Stryker của Mỹ với súng pháo 105 mm và trọng lượng chỉ khoảng 26 tấn. Xe có tốc độ tối đa 100 km/giờ và có thể nằm gọn trong máy bay vận chuyển C-2.

Thụy Miên

>> Triều Tiên cảnh báo về cuộc tập trận Mỹ - Hàn - Nhật sắp tới
>> Nga - Ấn Độ tập trận chống khủng bố
>> Siêu tàu sân bay Mỹ tập trận chung với hải quân Hàn, Nhật
>> Thụy Sĩ tập trận giả định bị Pháp tấn công
>> Nga, NATO sắp tập trận chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.