Hàn Quốc truy quét mafia hạt nhân

12/10/2013 03:00 GMT+7

Giới chức Hàn Quốc vừa truy tố 100 người, bao gồm nhiều quan chức chóp bu tại những tập đoàn năng lượng nhà nước, về tội tham nhũng trong vụ bê bối cấp giấy chứng nhận an toàn giả đối với các linh kiện lò phản ứng hạt nhân.

Theo Reuters, trong số bị cáo có cả một phó chủ tịch của Công ty điện lực Hàn Quốc. Đây là kết quả của cuộc điều tra kéo dài gần 5 tháng nhằm triệt phá các đường dây mà Thủ tướng Chung Hong-won gọi là mafia hạt nhân.

Các nhà điều tra đã phát hiện nhiều quan chức, chuyên gia, lãnh đạo các công ty câu kết ngụy tạo ít nhất 277 giấy chứng nhận an toàn cho các linh kiện dùng trong 20 lò phản ứng tại các nhà máy điện hạt nhân nước này.

Vụ bê bối khiến chính quyền phải cho ngưng hoạt động nhiều lò phản ứng, dẫn đến đợt thiếu điện nghiêm trọng vừa qua. “Chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng và có hành động cần thiết để ngăn chặn tái diễn. Chính phủ cũng sẽ tăng cường giám sát quy trình xây lò phản ứng”, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao khẳng định.

Danh Toại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.