Nông dân thiệt thòi trong tiêu thụ cá tra

10/10/2013 01:48 GMT+7

Đó là nhận định được đưa ra tại hội thảo về tín dụng và hợp đồng tiêu thụ cá tra diễn ra tại TP.Cần Thơ ngày 9.10.

Theo khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, nông dân nuôi cá tra hiện rất bị động trong thương lượng, đàm phán về giá cả, giao hàng, thanh toán… Trong hầu hết các hợp đồng tiêu thụ cá tra, nông dân chịu thiệt thòi bởi các điều khoản thường mang lại lợi thế cho doanh nghiệp thu mua. Bên mua có thể từ chối nhận hàng, có quyền đánh giá, hủy hợp đồng, không nhận nguyên liệu…, còn bên bán gần như hoàn toàn lệ thuộc. Thời gian thanh toán thường kéo dài từ 30 - 45 ngày, thậm chí lâu hơn, khiến nông dân bị chiếm dụng vốn. Các hợp đồng bao tiêu đều do bên mua soạn thảo, nông dân không có khả năng thực hiện nên hợp đồng thường rất lỏng lẻo, mang tính đối phó. Hệ quả là tình trạng phá vỡ hợp đồng bao tiêu giữa nông dân và doanh nghiệp ngày càng nhiều và phần thiệt thuộc về nông dân.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.