Tổng thống Mỹ: Trung Quốc chắc mừng khi tôi không dự APEC

09/10/2013 09:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 8.10 khẳng định sự vắng mặt của ông tại hội nghị APEC sẽ không làm tổn hại đến vai trò của Mỹ tại châu Á, nhưng nhận định rằng Trung Quốc có lẽ đã mừng khi ông hủy chuyến đi.


Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ nói rằng các quốc gia châu Á đều biết rằng mục tiêu hàng đầu của chính phủ Mỹ lúc này là tránh bị vỡ nợ trước ngày 17.10, hạn chót để Quốc hội nâng trần nợ công.

“Vì vậy tôi không nghĩ rằng việc tôi vắng mặt sẽ gây ra tổn hại kéo dài”, AFP dẫn lời ông Obama cho biết.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng nói thêm rằng ông “lẽ ra nên có mặt ở đó”.

Ông Obama khẳng định rằng các quốc gia châu Á ngưỡng mộ nền kinh tế của Mỹ và đánh giá cao vai trò an ninh của cường quốc này.

“Đây không phải là họ có chỗ khác để đến. Họ muốn chúng tôi ở đó và họ muốn làm việc với chúng tôi”, ông Obama nói.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, trong khi ông Obama phải ở nhà, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã giành được các thỏa thuận thương mại trị giá hàng chục tỉ USD tại Indonesia và Malaysia, hai nước mà ông Obama lẽ ra đã đi thăm.

“Tôi chắc là phía Trung Quốc không phiền gì khi tôi không có mặt ở đó vào lúc này”, Tổng thống Mỹ cho hay.

Được biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đại diện nước Mỹ đến tham dự hội nghị APEC tại Indonesia và dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng định ASEAN lần thứ 23 tại Brunei vào hôm nay, 9.10.

Phát biểu về việc các thuộc cấp phải thay mình chuẩn bị đi dự các sự kiện nói trên, ông Obama nói: “Nó gần giống như là tôi không xuất hiện trong chính bữa tiệc của mình”.

Tổng thống Mỹ còn nói thêm rằng ông hy vọng các nước châu Á sẽ thấy sự vắng mặt của ông là một phần của “một quá trình rối rắm bất thường của nền dân chủ Mỹ”.

Hoàng Uy

>> Ngoại trưởng Mỹ trấn an châu Á sau khi tổng thống Obama hủy chuyến công du
>> Thúc đẩy TPP ở APEC
>> Mỹ, Trung tranh giành ảnh hưởng thương mại tại APEC
>> Tổng thống Nga: Ông Obama vắng mặt tại APEC là điều dễ hiểu
>> APEC nhấn mạnh thương mại đa phương  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.