Nhân viên Lầu Năm Góc trở lại làm việc

07/10/2013 03:20 GMT+7

Phần lớn trong số 350.000 nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ phải tạm nghỉ do chính phủ đóng cửa đã được gọi trở lại công sở từ tuần này, theo Reuters.

Thông báo được đưa ra sau khi các hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và Cộng hòa thông qua dự luật hoàn tiền lương cho 800.000 công chức phải tạm nghỉ. Tuy nhiên, bước tiến mới không giải quyết được vấn đề cơ bản hiện nay là các nghị sĩ 2 đảng không xóa bỏ được những bất đồng về một dự luật cung cấp ngân sách cho chính phủ.

Họ cũng chưa thể đồng thuận về việc nâng trần nợ công trước ngày 17.10 để ngăn chặn nguy cơ vỡ nợ. Các nhà kinh tế cảnh báo tình trạng vỡ nợ của chính phủ sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Mỹ và cả thế giới.

Minh Trung

>> Lịch sử 'thất thủ' của Nhà Trắng
>> Kết luận điều tra vụ TNGT trên tuyến đường Nha Trang - Đà Lạt
>> Nem nướng Trường Tiền - nét quyến rũ của ẩm thực Nha Trang
>> Nhà Trắng báo động vì bị ném pháo
>> Nhà Trắng xuống giọng về Syria
>> Nhà Trắng tiết lộ 'bằng chứng vũ khí hóa học' ở Syria
>> Nhà Trắng bác bỏ “vùng không súng” quanh tổng thống

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.