Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng kinh tế ở Đông Á

07/10/2013 17:06 GMT+7

(TNO) Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 6.10 đã hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2013 của các nước đang phát triển thuộc khu vực Đông Á xuống 7,1 %.

Mức tăng trưởng GDP dự báo trong năm 2013 đã bị WB hạ xuống từ mức 7,8%, vốn đã được dự đoán hồi tháng 4, xuống mức 7,1%, AFP đưa tin cho hay.

Mức dự báo mới này thấp hơn mức dự báo tăng trưởng hồi năm 2012 (7,5%) và mức dự báo hồi năm 2011 (8,3%).

WB cũng ước tính GDP trong năm 2014 và 2015 sẽ gần như không thay đổi, chỉ ở mức 7,2%.

Và nếu không bao gồm Trung Quốc, thì kinh tế của các nền kinh tế đang phát triển tại Đông Á được dự đoán sẽ ở mức 5,2% trong năm 2013 và 5,3% trong năm 2014.

Được biết, mặc dù hạ mức tăng trưởng dự báo, nhưng WB vẫn đánh giá Đông Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, ngay cả khi tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang giảm nhiệt.

“Đông Á - Thái Bình Dương tiếp tục trở thành động cơ lèo lái nền kinh tế thế giới, đóng góp đến 40% tăng trưởng GDP thế giới, vượt trội hơn bất kỳ khu vực nào khác”, AFP dẫn lời ông Axel van Trotsenburg, Phó giám đốc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

“Cùng với việc tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang tăng tốc, giờ là lúc các nền kinh tế đang phát triển tiến hành tái cơ cấu để duy trì tăng trưởng, giảm đói nghèo và cải thiện đời sống người dân”, ông Trotsenburg nói thêm.

Hoàng Uy

>> WB: Tăng trưởng GDP VN có thể đạt 5,3%
>> WB tài trợ cho ngành giáo dục 100 triệu USD
>> WB tài trợ cho VN 55 triệu USD
>> WB và IMF khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam
>> WB hỗ trợ TP.Đà Nẵng 202,5 triệu USD  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.