Mỹ ‘khen ngợi’ Syria hợp tác giải trừ vũ khí hóa học

07/10/2013 18:38 GMT+7

(TNO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad có thể được khen thưởng vì đã nhanh chóng hợp tác tiến hành giải trừ vũ khí hóa học ở Syria, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết.

Phát biểu bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Indonesia ngày 7.10, ông Kerry hoan nghênh việc các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc (LHQ ) và các chuyên gia bắt đầu công tác tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria, tuân thủ đúng nghị quyết Hội đồng bảo an LHQ, theo AFP.

“Tiến hình giải trừ vũ khí hóa học diễn ra đúng thời hạn. Chúng tôi cần phải khen ngợi nỗ lực của chính quyền ông Assad”, theo ông Kerry.

Chính quyền ông Assad đã chấp thuận giải trừ vũ khí hóa học theo nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ đã thông qua hồi tháng rồi, nhằm tránh bị Mỹ tấn công quân sự.

Theo nghị quyết, tất cả vũ khí hóa học của Syria phải được tiêu hủy hết vào giữa năm 2014, dưới sự kiểm soát của một nhóm thanh sát viên LHQ và các chuyên gia Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Vào ngày 6.10, nhóm thanh sát viên LHQ và các chuyên gia OPCW bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở Syria, bao gồm các đầu đạn tên lửa có chứa chất độc hóa học, các quả bom có chứa chất độc hóa học và các thiết bị sản xuất vũ khí hóa học.

Theo AFP, Syria sở hữu khoảng 1.000 tấn vũ khí hóa học, trong đó có chất độc thần kinh sarin và nhiều loại chất độc hóa học bị cấm khác.

OPCW trong một thông cáo cho rằng chính quyền ông Assad rất hợp tác trong công tác giải trừ vũ khí hóa học ở nước này.

Phúc Duy

>> Syria từ bỏ vũ khí hóa học vì sợ rơi vào tay phe nổi dậy
>> Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria
>> Syria nộp thông tin về vũ khí hóa học đúng hạn 
>> Syria nộp thêm thông tin về chương trình vũ khí hóa học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.