Iran, Nga đang cố dàn xếp hợp đồng S-300

06/10/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Iran tuyên bố đang tiến hành đàm phán với Nga để xúc tiến việc chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 , theo đài Press TV ngày 6.10.

>> Iran không đàm phán với Nga chuyện thay thế S-300

Tên lửa S-300 - d
Tên lửa S-300 - Ảnh: Reuters

Ngày 5.10, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, bà Marzieh Afkham, nói cuộc thương thuyết này vẫn đang tiếp diễn và "phù hợp với truyền thống hữu nghị Iran - Nga". 

Trước đó, Nga đã ký kết một hợp đồng cung ứng ít nhất 5 hệ thống phòng thủ tên lửa cho Iran.

Tuy nhiên, cho đến nay, Moscow vẫn chưa thể hoàn tất hợp đồng này vì vướng phải "phạm vi trừng phạt" mà Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc đang áp dụng với Tehran.

Vào tháng 9.2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh cấm chuyển giao các hệ thống S-300 cho Iran.

Iran sau đó đã giận dữ kiện Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga ra Tòa án Trọng tài quốc tế.

Ngày 30.5, Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Công nghệ Nga (Rostech) Sergei Chemezov cho biết Nga đang tìm cách dàn xếp với Iran để nước này rút lại đơn kiện. Trên thực tế, khả năng thắng kiện của Iran là rất lớn và Nga có thể phải bồi thường nhiều tỉ USD.

Theo đài Tiếng nói nước Nga ngày 6.10, Moscow đã đề nghị cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Tor-M1E thay cho S-300, nhưng phía Iran cương quyết không chấp nhận.

Trùng Quang

>> Nga “đền” Antei-2500 thay S-300 cho Iran
>> Nga sẽ hoàn thành hợp đồng S-300 với Syria
>> Báo Nga bác tin Syria nhận tên lửa S-300
>> Tổng thống Syria nói đã nhận S-300
>> Tổng thống Syria tuyên bố đã nhận tên lửa S-300 của Nga
>> Israel dọa bắn tàu Nga chở tên lửa S-300 đến Syria
>> Iran trình làng máy bay không người lái tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.