Iran bắt 4 nghi can phá hoại nhà máy hạt nhân

07/10/2013 03:00 GMT+7

Ngày 6.10, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi thông báo nước này vừa bắt giữ 4 nghi phạm bị cáo buộc âm mưu phá hoại một nhà máy hạt nhân trong nước, theo AFP.

Ông Salehi nói rõ: “Từ lâu, chúng tôi đã phát hiện nhiều người có hành vi phá hoại tại một cơ sở hạt nhân, nhưng vẫn để họ tiếp tục hành vi đó để có thể thu thập thông tin tình báo. Chúng tôi đã bắt họ vào thời điểm thích hợp và cuộc thẩm vấn đang diễn ra”. Tuy nhiên, ông Salehi không nói rõ danh tính của các nghi phạm cũng như cơ sở hạt nhân mà nhóm người này định phá hoại.

Tehran thường cáo buộc Israel và phương Tây đứng sau những vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của Iran và cố tìm cách phá hoại chương trình hạt nhân của họ.

Trong khi đó, Israel xem chương trình hạt nhân của Iran là một mối đe dọa và tuyên bố sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran nếu Tehran không chấm dứt chương trình.

Văn Khoa

>> Iran, Nga đang cố dàn xếp hợp đồng S-300
>> Tổng thống Iran bị 'sửa lưng
>> Iran phát triển tên lửa đạn đạo bắn đến Mỹ ?
>> EU có thể chấp nhận chương trình hạt nhân của Iran
>> Israel tố Iran nguy hiểm gấp 50 lần Triều Tiên
>> Mỹ trấn an Israel sau cuộc 'điện đàm lịch sử' với Iran
>> Mỹ tặng cổ vật 2.700 năm tuổi cho Iran
>> Tổng thống Iran bị ném giày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.