Ai Cập làm mộ giả cho vua Tut

06/10/2013 03:00 GMT+7

Chính quyền Cairo cho hay sẽ xây dựng một ngôi mộ giả sao y bản chính và đặt nằm gần mộ thật của vua Tutankhamun với hy vọng có thể chuyển hướng luồng du khách đến di tích lịch sử có niên đại gần 3.000 năm và đang trong tình trạng bị đe dọa.

Dự án trị giá 675.000 USD là nỗ lực mới nhất nhằm kéo dài sự tồn tại của ngôi mộ gốc, trong khi vẫn duy trì được nguồn thu nhập dồi dào từ hoạt động du lịch. Mộ vua

Tutankhamun, nằm trong thung lũng của các vị vua, là một trong những khu di tích bị tàn phá nghiêm trọng do ảnh hưởng từ hoạt động tham quan của con người, trong khi các nỗ lực phục hồi nhiều khả năng chỉ làm cho vấn đề tồi tệ hơn.

Theo tờ Guardian, dự án làm mộ giả do Công ty Factum Arte tại Tây Ban Nha triển khai và đầu tư, dưới sự giám sát của Hội đồng tối cao di tích cổ Ai Cập. Nếu thành công, dự án này có thể được mở rộng sang các khu di tích khác đang đối mặt với tình trạng hư hại nặng nề, theo giới chuyên gia về ngành Ai Cập học.

Thụy Miên

>> Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập bị ám sát hụt
>> Ai Cập bắt 'hạc tình báo' Pháp
>> Mốc thời gian mới cho sự khởi nguồn Ai Cập cổ
>> Cựu Tổng thống Ai Cập hầu tòa về tội 'kích động bạo lực
>> Ai Cập phá âm mưu tấn công kênh đào Suez

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.