Không cho tích nước ở các công trình thủy lợi mất an toàn

04/10/2013 10:04 GMT+7

(TNO) Ngày 3.10, ông Đinh Văn Khiết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo ngành NN-PTNT và các địa phương trong tỉnh không tiến hành tích nước ở các công trình thủy lợi mất an toàn nếu không được sửa chữa kịp thời.

Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, hiện có 16 công trình thủy lợi ở 10 huyện, thị xã trong tỉnh bị hư hỏng nghiêm trọng ở nhiều hạng mục, tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập; nhu cầu kinh phí sửa chữa cấp bách khoảng 7,2 tỉ đồng.        

T.N.Quyền

>> Nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng
>> Nhiều công trình thủy lợi bị lấn chiếm
>> Kiên Giang đầu tư nhiều công trình thủy lợi trọng điểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.