Vụ chính phủ Mỹ đóng cửa: Hạ viện đổ lỗi cho Thượng viện

01/10/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner lên tiếng cáo buộc các thượng nghị sĩ Mỹ đã không làm việc tích cực để Thượng viện và Hạ viện có thể cùng thống nhất về dự thảo luật ngân sách năm tài khóa 2014.

“Hạ viện đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi đã thông qua một dự thảo luật ngân sách vào tối hôm 28.9 với điều khoản bổ sung là trì hoãn một năm việc thực thi luật chăm sóc y tế Obamacare, rồi gửi nó cho Thượng viện”, BBC dẫn lời ông Boehner cho hay.

“Thượng viện đã quyết định không làm việc vào ngày hôm sau, 29.9. Lạy chúa tôi, nếu đây là một trường hợp khẩn cấp thì họ đã ở đâu?”, chủ tịch Hạ viện Mỹ chỉ trích.

Được biết, chính phủ Mỹ đã bị buộc đóng cửa sau khi ngày cuối cùng của năm tài khóa 2013 - ngày 30.9 -  kết thúc vì Quốc hội không thống nhất về dự thảo luật ngân sách cho năm tài khóa 2014.

Lần gần nhất chính phủ Mỹ phải ngưng hoạt động cách đây 17 năm.

Hoàng Uy

>> Nước Mỹ sẽ ra sao khi chính phủ đóng cửa?
>> Chính phủ Mỹ đóng cửa
>> Chính phủ Mỹ chuẩn bị đóng cửa vào trưa nay 1.10
>> Chính phủ Mỹ có thể phải ngưng hoạt động vào ngày 1.10
>> Chính phủ Mỹ thừa nhận sự tồn tại của 'Vùng 51

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.