Sập tòa nhà 5 tầng ở Ấn Độ

28/09/2013 00:46 GMT+7

Ngày 27.9, ít nhất từ 7-9 người chết và gần 70 người kẹt dưới đống đổ nát trong vụ sập tòa nhà 5 tầng ở thành phố Mumbai, Ấn Độ.

AFP dẫn lời giới chức địa phương cho biết tòa nhà thuộc sở hữu của một cơ quan hành chính thành phố và là nơi cư ngụ của 22 gia đình viên chức. Tính đến tối qua, mới có 7 người được cứu. Lực lượng cứu hộ gặp khá nhiều khó khăn do bị các khối bê tông, sắt thép lớn ngăn chặn.

Ngoài hàng chục xe cứu thương và cứu hỏa, nhiều máy xúc đã được huy động để dọn đường kiếm nạn nhân. Sập nhà đang là một là vấn đề nhức nhối ở Ấn Độ. Riêng Mumbai và các khu vực ngoại ô, chỉ trong vòng vài tháng qua đã có 5 vụ, trong đó có vụ làm 74 người thiệt mạng hồi tháng 4.

Đã có nhiều cảnh báo về chất lượng công trình và tình trạng vi phạm quy định về an toàn trong đô thị hóa tại Ấn Độ.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.