Tuyên án tử hình kẻ sát hại 2 tài xế xe ôm

25/09/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Ngày 25.9, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Minh Trường (24 tuổi, ngụ H.Tân Thành) tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tử hình cho 2 tội danh trên.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài nên Trường đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản.

Những nạn nhân mà Trường nghĩ đến là người hành nghề xe ôm trên địa bàn xã Mỹ Xuân, H.Tân Thành.

Ngày 12.4.2013, Trường gọi điện cho anh Vy Văn Hiếu (ngụ xã Mỹ Xuân) đang hành nghề xe ôm tại ngã ba Mỹ Xuân chở vào khu vực đùng nuôi tôm ở ấp Phú Hòa, xã Mỹ Xuân.

Khi đến nơi, anh Hiếu dừng xe lại liền bị Trường dùng tay trái kẹp cổ anh Hiếu, còn tay phải dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh Hiếu chết tại chỗ.

Sau khi sát hại nạn nhân, Trường lấy xe máy biển kiểm soát 72E1 - 18202, 1 điện thoại di động và 170.000 đồng của nạn nhân.

Tiếp đó, khoảng 16 giờ 30 ngày 28.4, Trường thuê ông Đinh Xuân Quỳnh (63 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân) đang hành nghề chạy xe ôm trước giáo xứ Thanh Phong (xã Mỹ Xuân) chở vào khu đất trống thuộc ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xuân.

Trên đường đi, Trường bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Quỳnh từ phía sau.

Ông Quỳnh phản kháng làm con dao trên tay Trường rơi xuống đất.

Ông Quỳnh dùng con dao này đâm Trường một nhát rồi lên xe chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu.

Người dân đưa Trường và ông Quỳnh đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa nhưng ông Quỳnh đã tử vong ngày sau đó.

Sau khi chữa trị cho Trường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ Trường về hành vi giết người.

Quỳnh khai nhận chính mình cũng đã giết anh Hiếu để cướp tài sản.

Tin, ảnh: Nguyễn Long

>> Truy bắt nghi phạm đâm tài xế xe ôm cướp tài sản
>> Bắt nghi phạm giết bảo vệ trường tiểu học, cướp tài sản
>> Bắt ba nghi can giả người đưa thư cướp tài sản
>> Làm rõ vụ cướp tài sản trên tàu chở hàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.