Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng qua đời

26/09/2013 03:00 GMT+7

Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng: Cô bé có chiếc răng khểnh, Có là muôn thuở, Chút nắng mong manh, Đừng trách Diêu Bông, Cổ tích, Như giọt mưa buồn, Ru khúc tàn phai... đã từ trần lúc 9 giờ 30 ngày 25.9, hưởng thọ 64 tuổi.

Ông bị đột quỵ và mất trên đường đến bệnh viện cấp cứu.

Nhạc sĩ Trần Thiết Hùng sinh ngày 28.12.1950 tại Quảng Nam, là hội viên Hội Nhạc sĩ TP.HCM. Trong số các sáng tác của ông, ca khúc Cô bé có chiếc răng khểnh được người hâm mộ nhớ nhiều nhất. Ca khúc này cũng đã giúp đưa tên tuổi ca sĩ Lê Tuấn, Thùy Dương, Thủy Tiên, Thế Sơn trở nên nổi tiếng vào những năm 1990 và được nhiều thế hệ học trò yêu thích.

Nhạc sĩ bị liệt, phải ngồi xe lăn, nhưng vẫn vừa làm nhạc công, vừa sáng tác, dạy học tại Trung tâm văn hóa Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Ông không lập gia đình và không có con cái.

Tang lễ của nhạc sĩ Trần Thiết Hùng được tổ chức tại nhà riêng (số 81 Huỳnh Mẫn Đạt, P.19, Q.Bình Thạnh). Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 28.9, sau đó đưa đi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

P.C.T

>> Ra mắt Bản giao hưởng số 9 của nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam
>> Nhạc sĩ Dương Thụ 'mơ một giấc mơ
>> Nhạc sĩ Anh Quân thay Quốc Trung làm giám khảo Vietnam Idol 2013
>> Đảm bảo quyền lợi nhạc sĩ thành viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.