Kẻ gãy tay, người bị bỏng axít

25/09/2013 08:58 GMT+7

Ngày 24.9, Công an TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương, nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Bá Mược (sinh năm 1952, ở số 25, phố Chợ Con, P.Quang Trung, TP.Hải Dương) về việc gia đình bị tấn công bằng axít.

Qua xác minh, Công an TP.Hải Dương xác định: khoảng 6 giờ 30 ngày 4.7, ông Bùi Hồng Thịnh (sinh năm 1952, ở Khu 16, P.Bình Hàn, TP.Hải Dương) đến nhà ông Mược gây sự và tạt axít vào ông Mược và vợ là bà Phạm Thị Xuân Huệ (sinh năm 1953).

Ông Mược đã dùng gậy đánh lại ông Thịnh.

Hậu quả hai vợ chồng ông Mược đều bị bỏng axít; ông Thịnh bị ông Mược đánh gãy tay.

Công an TP.Hải Dương đang điều tra nguyên nhân dẫn đến xô xát và lý do tại sao vụ việc xảy ra đã lâu nhưng đến hôm qua nạn nhân (cũng là thủ phạm) mới tố cáo lên cơ quan chức năng.

C.A.H.D

>> Đổ axít vào giày nữ đồng nghiệp, lãnh án 7 năm tù
>> Vụ tạt axit cả gia đình 5 người: Hung thủ trả thù tàn độc
>> Bị tạt axít vì từ chối lời cầu hôn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.