Chính phủ Mỹ trước nguy cơ thiếu tiền hoạt động

25/09/2013 03:30 GMT+7

Theo AFP, chính phủ Mỹ hôm qua cảnh báo các cơ quan liên bang chuẩn bị sẵn sàng trước nguy cơ đình chỉ hoạt động, trong lúc Quốc hội vẫn tranh luận gay gắt về vấn đề ngân sách cho năm tài khóa 2014.

Năm tài khóa hiện tại sẽ chấm dứt vào ngày 30.9 nhưng các nghị sĩ chưa thống nhất được các khoản chi tiêu, đặc biệt là ngân sách liên quan đến luật cải tổ y tế do Tổng thống Barack Obama đề xuất. Nếu đến ngày 1.10 mà ngân sách liên bang chưa được thông qua, nhiều cơ quan và chương trình sẽ buộc phải tạm ngừng, đẩy hàng trăm ngàn nhân viên không quan trọng nghỉ phép không lương. Theo ước tính của Nhà Trắng, khoảng 800.000 người sẽ bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, trang tin Defense News dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng George Little cho hay, Văn phòng Quản lý ngân sách đang tiến hành rà soát bộ máy dân sự để xác định các bộ phận chủ chốt, cần thiết phải duy trì trong thời gian tới của Lầu Năm Góc.

Thụy Miên

>> Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên thệ nhậm chức
>> Ông Barack Obama tặng ông Tập Cận Bình ghế “làm từ gỗ Mỹ”
>> Tổng thống Mỹ Barack Obama tái đắc cử
>> Barack Obama ăn sáng với sao Hollywood

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.