Tuần duyên Triều Tiên bị tố bắn tàu cá Nga

21/09/2013 15:15 GMT+7

(TNO) Lực lượng tuần duyên CHDCND Triều Tiên hôm nay 21.9 bắn vào một tàu cá Nga ở vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, theo phát ngôn viên của tàu bị bắn.

Phát ngôn viên cho hãng tin RIA Novosti hay, không ai bị thương và tàu cũng không bị hư hại trong vụ bắn trên.

Tàu bị bắn mang tên Altai, đang trên đường đến Hàn Quốc từ cảng Zarubino thuộc vùng lãnh thổ Primorye của Nga.

“Thuyền trưởng và tàu của ông ta bị bắn bằng vũ khí tự động và có dấu hiệu phát hỏa vào lúc 1 giờ 30 phút sáng thứ bảy mà không nhận được dấu hiệu cảnh báo nào qua radio hay có thể nhìn thấy được từ một tàu mang cờ Triều Tiên”, phát ngôn viên khẳng định với RIA Novosti.

Người phát ngôn cho biết thêm những người mặc quân phục từ tàu Triều Tiên lên tàu Altai lục soát khoảng 10 phút, thẩm vấn thuyền trưởng rồi rời khỏi tàu.

Người này cáo buộc lực lượng tuần duyên Triều Tiên vi phạm luật quốc tế về lưu thông trên biển vì họ không đưa ra cảnh báo hợp lý cho thủy thủ Nga khi kiểm tra tàu mà lại khai hỏa ngay lập tức.

Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về cáo buộc trên.

Văn Khoa

>> Tàu cá Nga bị lật trên biển Nhật Bản, 20 người mất tích
>> Một ngư dân bị bắn chết trên biển
>> Nhiều ngư dân bị bắn trên biển đã xuất viện
>> Lời kể kinh hoàng của những ngư dân bị bắn trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.