Xử nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm

19/09/2013 02:39 GMT+7

Ngày 18.9, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Lắk.

Phó thủ tướng chỉ đạo tỉnh cần chú trọng công tác đoàn kết dân tộc, tập trung giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc ít người; tạo điều kiện về đất, vốn sản xuất cho đồng bào; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp các nông lâm trường, không được để xảy ra tình trạng “phát canh thu tô”… Phó thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh thực hiện tốt công tác giải phóng phóng mặt bằng để các đơn vị triển khai thi công đảm bảo tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh - QL14, nhất là đoạn qua thị xã Buôn Hồ. Phó thủ tướng nhấn mạnh cần rà soát, củng cố vai trò Ban chỉ đạo của tỉnh trong các hoạt động phòng chống AIDS, tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nơi nào để xảy ra sai phạm thì xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị… 

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.