Tổng thống Brazil hủy thăm Mỹ

19/09/2013 03:20 GMT+7

Tổng thống Brazil Dilma Rousseff đã quyết định hủy chuyến thăm chính thức đến Mỹ, ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 23.10, trong bối cảnh quan hệ song phương đang căng thẳng vì cáo buộc do thám.

Theo BBC, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) bị tố đã đọc lén thư điện tử và tin nhắn của bà Rousseff cùng các cố vấn.

Có tin NSA còn theo dõi cả Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras, hành động mà theo phía Brazil rõ ràng là gián điệp kinh tế.

Các cáo buộc này dựa trên tài liệu do cựu nhân viên CIA Edward Snowden chuyển cho báo giới. Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết sẽ điều tra vụ việc nhưng hai bên vẫn chưa thể dàn xếp ổn thỏa. Vụ việc khiến bà Rousseff chưa thể trở thành nguyên thủ Brazil đầu tiên đến Mỹ kể từ năm 1995.

Khi công bố quyết định hủy vào hôm qua, chính phủ Brazil cũng cho hay sẽ lập tức lên kế hoạch cho chuyến thăm mới ngay khi vấn đề trên được giải quyết.

Thụy Miên

>> Mỹ bị tố theo dõi tập đoàn dầu mỏ Brazil
>> Brazil giảm thuế 100 mặt hàng nhập khẩu
>> Brazil sắp thử nghiệm vắc xin ngừa HIV
>> 31 năm, hơn 1 triệu người bị sát hại ở Brazil
>> Tỉ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Brazil giảm mạnh
>> Hàng trăm ngàn người tiếp tục biểu tình ở Brazil

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.