Ấn Độ buộc doanh nghiệp lớn phải làm từ thiện

19/09/2013 16:38 GMT+7

(TNO) Chính quyền Ấn Độ vừa điều chỉnh luật Doanh nghiệp, buộc các công ty lớn phải làm từ thiện giúp đỡ người nghèo.


Người vô gia cư Ấn Độ được nhận thức ăn trong một chương trình từ thiện - Ảnh: AFP

Theo luật Doanh nghiệp sửa đổi mới được Quốc hội Ấn Độ thông qua hồi tháng rồi, các doanh nghiệp lớn phải chi 2% doanh thu mỗi năm để thực hiện trách nhiệm xã hội, theo AFP ngày 19.9.

Cũng theo luật Doanh nghiệp sửa đổi này, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có nghĩa là đóng góp quỹ cho những chương trình từ thiện, giáo dục, xóa đói giảm nghèo

Các doanh nghiệp có doanh thu trên 156 triệu USD/năm sẽ phải thực hiện trách nhiệm xã hội này.

Theo AFP, đây là điều luật có một không hai trên thế giới, và nhiều người dân Ấn Độ tỏ ra quan ngại số tiền thu được từ các doanh nghiệp sẽ bị sử dụng sai mục đích do tham nhũng.

Phúc Duy

>> Uống nhầm vắc xin, 114 trẻ em Ấn Độ nhập viện
>> Ấn Độ cấm 'dọn hầm cầu'... bằng tay
>> Ấn Độ bác bỏ tin không bán xăng vào ban đêm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.