Vụ sản phụ bị run, giật sau tiêm thuốc: Tạm ngưng sử dụng 2 lô nước cất

17/09/2013 02:24 GMT+7

Ngày 16.9, tin từ Bệnh viện (BV) Sản - nhi Cà Mau cho biết Sở Y tế Cà Mau đã có công văn đề nghị các BV trong tỉnh tạm ngưng sử dụng lô nước cất 132 013 (NSX 18.6.2013, HSD 18.6.2016) và lô 122 013 (NSX 14.6.2013, HSD 14.6.2016) của Công ty CP Armephaco - Xí nghiệp dược phẩm 120, để chờ kết quả kiểm định .

Trước đó, ngày 14.9, sau khi tiêm thuốc kháng sinh, 5 sản phụ đang nằm tại BV bị run, giật, lạnh. BV cho các sản phụ thở ô xy và sưởi ấm thì hiện tượng trên giảm dần và hết.

Sáng 16.9, BV Sản - nhi tổ chức họp hội đồng chuyên môn xung quanh vụ việc. Nhiều ý kiến tại cuộc họp nghi nguyên nhân do nước cất pha tiêm. Bởi 2 loại thuốc dùng cho sản phụ là Combikit 0,1 gr và  ewtiam 0,1 gr, BV đã sử dụng cho bệnh nhân lâu nay và đây là lần đầu bị như thế. Đồng thời sau khi thay đổi nước cất pha tiêm thì tình trạng trên không tái diễn.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.