Bão số 8 có khả năng đi vào Quảng Nam, Quảng Ngãi

17/09/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ tại cuộc họp khẩn chiều nay 17.9 về công tác triển khai phòng chống bão số 8 ở TP.Đà Nẵng nhận định: Bão số 8 có khả năng đi vào Quảng Nam, Quảng Ngãi, kèm lũ lớn...

>> Hàng chục tàu cá, hàng trăm ngư dân nằm trong vùng nguy hiểm  


Ngư dân Thanh Khê khẩn trương di dời thúng máy, ghe nhỏ lên bờ - Ảnh: Nguyễn Tú

Sáng 17.9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 8. Hồi 13 giờ cùng ngày, tâm bão ở vào khoảng 16 độ vĩ bắc, 112 độ kinh đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Dự kiến trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng tây từ 5-10 km/giờ. Đến sáng 19.9, bão sẽ đi vào khu vực Quảng Nam - Quảng Ngãi với sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão số 8 vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa biển Đông, gồm cả vùng biển Hoàng Sa cũng như vùng biển ngoài khơi Quảng Bình - Bình Định, gió mạnh cấp 6, 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) TP.Đà Nẵng đã chuẩn bị 5 tàu, 7 xuồng, 8 ô tô cơ giới và 300 cán bộ chiến sĩ sẵn sàng trạng thái ứng phó bão.

 

Hàng trăm tàu thuyền của ngư dân Quảng Nam còn hoạt động trên biển

Chiều nay, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được thông tin 264 phương tiện tàu thuyền với tổng cộng 3.938 ngư dân hoạt động trên biển.

Trong đó, có 103 tàu hoạt động xa bờ (với 2.814 ngư dân) hoạt động ở khu vực từ 9 đến 14 độ vĩ Bắc và 111 đến 114 độ kinh Đông.

Ngoài ra, có 161 tàu thuyền khác hoạt động gần bờ, gồm 1.124 lao động.

H.X.H

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng cho biết lo ngại nhất là 9 phương tiện cùng 114 ngư dân Q.Thanh Khê và Liên Chiểu đang neo tại tọa độ 18,30 độ vĩ bắc, 112,30 độ kinh đông, không thể chạy trú tránh, vì mắc kẹt giữa 2 bão và 1 áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển.

Do đó, BCH BĐBP Đà Nẵng đã báo cáo Bộ tư lệnh BĐBP trong tình huống khẩn cấp có thể xin cho 9 phương tiện này vào tránh bão ở đảo Hải Nam, Trung Quốc. Được biết, Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm đến các nước trong khu vực đề nghị hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân Việt Nam tránh bão.

Ngoài ra, 3 tàu cá cùng 99 ngư dân Thanh Khê cũng đã vào neo đậu ở đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Đài khí tượng thủy văn Trung Trung bộ cho biết thêm, do ảnh hưởng của bão số 8, khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên, mưa tương đối to, từ 200-300 mm, cùng lúc trên sông có lũ trên báo động 2.

Chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư cũng đã họp khẩn thông báo và bàn giải pháp ứng phó với cơn bão số 8 đã hình thành trên biển Đông. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì.

Theo dự báo, cơn bão số 8 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi rạng sáng 19.9, trùng với ngày Tết trung thu.

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư Bùi Minh Tăng cho biết theo dự báo, bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào khoảng đêm 18, rạng sáng 19.9, đúng lúc triều cường mạnh, cần đề phòng nước biển dâng cao. Công tác chuẩn bị đối phó với bão số 8 phải hoàn thành trong ngày 18.9.

Liên quan đến vấn đề an toàn các hồ, đập chứa nước khu vực miền Trung, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương, đơn vị quản lý công trình phải tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện sự cố; tính toán phương án xả nước trong các hồ, đập chứa nước ứng phó tình huống sẽ có mưa to cục bộ.

* Cùng ngày, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho biết thêm đã hỗ trợ tàu Mol Emerald (Hồng Kông) đưa thuyền viên bị thương vào bờ cấp cứu vào sáng nay.

Trước đó, tối 16.9 tàu Mol Emerald hành trình đến vị trí có tọa độ 5,48 độ vĩ bắc, 107,06 độ kinh đông, cách Côn Đảo khoảng 173 hải lý về hướng đông nam thì có một thuyền viên bị thương cần cấp cứu.

Hệ thống Đài TTDH Việt Nam đã nối máy để lực lượng y bác sĩ hỗ trợ thuyền viên bị nạn tuy nhiên do vết thương nghiêm trọng nên đã hướng dẫn Mol Emerald chạy về Vũng Tàu đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Nguyễn Tú - Hoàng Phan

>> Cảnh báo áp thấp nhiệt đới trên biển Đông
>> Bão đổ bộ vào miền Trung
>> Vụ bắn tàu cá Việt Nam: Thủ phạm là tàu hải quân Trung Quốc
>> Hai tàu cá Quảng Nam cùng 62 lao động mất tích
>> 5 tàu cá gặp nạn đã neo đậu an toàn ở đảo Hải Nam
>> 28 tàu cá VN vào trú ẩn tại đảo Hải Nam

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.