Vượt Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu... bóng bay

13/09/2013 18:00 GMT+7

(TNO) Một phi công tại Mỹ cố gắng vượt Đại Tây Dương bằng khinh khí cầu bóng bay.


Jonathan Trappe hy vọng băng qua Đại Tây Dương - Ảnh: Paul Cyr/Barcroft USA

Theo Metro, Jonathan Trappe bắt đầu hành trình một mình chinh phục đại dương từ TP.Caribou (bang Maine, Mỹ) sáng 12.9.

Mục tiêu của anh là vượt qua quãng đường biển hơn 4.000 km trong khoảng thời gian từ 3-5 ngày và tiếp đất tại một nơi nào đó ở châu Âu.

Trước khi cất cánh, phi công 39 tuổi chia sẻ nỗi lo lớn nhất của anh trong chuyến đi này là thời tiết.

"Thời tiết là một con dao hai lưỡi. Bởi chính nó sẽ mang tôi đi nhưng cũng chính nó sẽ gây nguy hiểm cho tôi nếu trời xấu", Jonathan nói.

Hành trình xuyên đại dương với khinh khí cầu làm từ hàng trăm quả bóng bay của Jonathan gợi nhớ đến bộ phim hoạt hình Up nổi tiếng thế giới.

Khánh Lâm

>> Thời trang bóng bay
>> Nghệ thuật Origami với bóng bay
>> Khinh khí cầu cá voi
>> Kỷ lục khinh khí cầu trên Nam cực
>> Kỷ lục của khinh khí cầu đôi
>> Khinh khí cầu lớn nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.