Triều Tiên bị nghi tái khởi động hạt nhân

13/09/2013 03:00 GMT+7

Theo AFP ngày 12.9, các chuyên gia ĐH Johns Hopkins (Mỹ) vừa ra báo cáo cho rằng CHDCND Triều Tiên có thể đã tái khởi động lò phản ứng hạt nhân tại cơ sở Yongbyon.

Báo cáo dẫn kết quả phân tích hình ảnh từ vệ tinh cho thấy hơi nước bốc lên từ Yongbyon và nhận định Triều Tiên sắp bắt đầu sản xuất plutonium mới.

Cơ sở Yongbyon đã đóng cửa từ năm 2007 theo một chương trình giải trừ hạt nhân để lấy viện trợ. Mỹ, Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên, còn Interfax dẫn lời một quan chức Nga cảnh báo việc khởi động lại lò phản ứng có thể gây thảm họa hạt nhân vì nó đã quá cũ kỹ.

Trong một diễn biến khác, giới chức quân sự Hàn Quốc cho hay trong một cuộc diễu binh lớn vào ngày 1.10 tới, họ sẽ trình làng tên lửa hành trình mới có khả năng tấn công chính xác vào các mục tiêu ở miền Bắc.

Danh Toại

>> Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân?
>> Nga sắp bán tên lửa, xây lò phản ứng hạt nhân cho Iran?
>> Hàn, Mỹ ứng phó hạt nhân Triều Tiên
>> Mỹ, Hàn Quốc tính kế ngăn chặn vũ khí hạt nhân Triều Tiên
>> Nga ngừng thử nghiệm tàu ngầm hạt nhân
>> Nga cảnh báo tấn công Syria có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân
>> Nhật đóng băng cơ sở hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.