Sát thủ Na Uy được phép học đại học từ trại giam

13/09/2013 15:12 GMT+7

(TNO) Sát thủ Anders Breivik, kẻ ra tay giết chết gần 80 người trong một vụ thảm sát ở Na Uy hồi năm 2011, sẽ theo học ngành khoa học chính trị của ĐH Oslo từ trong trại giam.

(TNO) Sát thủ Anders Breivik, kẻ ra tay giết chết gần 80 người trong một vụ thảm sát ở Na Uy hồi năm 2011, sẽ theo học ngành khoa học chính trị của ĐH Oslo từ trong trại giam. 

 Sát thủ Na Uy được phép học đại học từ trại giam
Sát thủ Anders Breivik - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, phần tử cực hữu cực đoan 34 tuổi này sẽ không được tiếp xúc trực tiếp với giảng viên, sẽ không được phép vào khuôn viên trường học, cũng như sẽ không được cấp bằng, BBC đưa tin ngày 13.9.

Petter Ottersen, Hiệu trưởng ĐH Oslo, cho biết việc chấp nhận để "sát thủ Na Uy" theo học ngành khoa học chính trị của trường thật sự là quyết định khó khăn đối với ông. Nhưng ông Petter Ottersen lý giải rằng "tất cả công dân Na Uy đều có quyền được học tập".

Breivik hồi 22.7.2011 đã xả súng điên cuồng vào những người tham dự hội trại thanh niên do Công đảng Na Uy tổ chức trên đảo Utoeya vì phản đối việc đảng này ủng hộ xã hội đa văn hóa.

Huỳnh Thiềm

>> 21 năm tù giam cho sát thủ Na Uy Breivik
>> Thẩm phán chơi game trong phòng xử sát thủ Na Uy
>> Sát thủ Na Uy có đồng phạm
>> Sát thủ Na Uy chào kiểu phát xít tại phiên tòa
>> Sát thủ Na Uy muốn giết lãnh đạo chính phủ
>> Sát thủ Na Uy đã chế tạo quả bom thứ hai
>> Sát thủ Na Uy từng đến 10 nước chuẩn bị cho khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.