Công dân Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt cóc đã đào thoát sau 41 năm

13/09/2013 13:55 GMT+7

(TNO) Một thủy thủ trên một chiếc tàu cá Hàn Quốc bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc cách đây 41 năm đã trở về nước sau khi đào thoát khỏi miền bắc, theo các quan chức ở Seoul vào hôm nay, 13.9.

Công dân Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt cóc đào thoát sau 41 năm
 Một nữ cảnh sát CHDCND Triều Tiên tại một nhà tù ở giáp biên giới với Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Hãng Yonhap dẫn lời quan chức giấu tên cho hay thủy thủ Jeon Wook-pyo, 68 tuổi, đã trốn khỏi CHDCND Triều Tiên vào đầu tháng trước và vừa mới trở về Hàn Quốc.

“Ông Jeon đang được điều tra”, vị quan chức tiết lộ. Sau khi được điều tra, ông Jeon sẽ được phép đoàn tụ với gia đình.

Ông Jeon là một trong 25 thủy thủ trên hai chiếc tàu cá bị CHDCND Triều Tiên bắt cóc ở Hoàng Hải vào ngày 28.12.1972. Những người bị bắt cóc còn lại vẫn chưa trở về.

Các vụ bắt cóc là một trong những vấn đề gai góc giữa hai miền Triều Tiên. Những người bị bắt cóc thường được sử dụng cho các hoạt động tuyên truyền hoặc thu thập tin tức tình báo.

Seoul đã liên tục kêu gọi Bình Nhưỡng trả tự do cho những người bị bắt cóc, kể cả các những binh sĩ bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên khẳng định họ không hề ép buộc bất kỳ người Hàn Quốc nào ở lại miền bắc.

Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra bình luận trước các tường thuật của truyền thông Hàn Quốc về vụ đào thoát nói trên.

Sơn Duân

>> Nghi vấn đường dây vũ khí hóa học Triều Tiên - Syria
>> Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân?
>> Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có con gái
>> Hàn, Mỹ ứng phó hạt nhân Triều Tiên
>> Mỹ, Hàn Quốc tính kế ngăn chặn vũ khí hạt nhân Triều Tiên
>> Triều Tiên lần đầu cho phép kéo cờ Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.