Nhật có thể đưa người ra Senkaku/Điếu Ngư

11/09/2013 03:50 GMT+7

Reuters dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 10.9 cho hay chính phủ đang xem xét đưa người ra quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư nhằm bảo vệ tuyên bố chủ quyền của mình.

Phát biểu trên được đưa ra một ngày trước dịp đánh dấu một năm Tokyo quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư. Khi đó, tại Trung Quốc đã xảy ra nhiều vụ biểu tình quá khích chống Nhật rầm rộ với những hành động như đập phá xe, đánh người và căng thẳng giữa 2 bên dâng cao đến nay. Giới quan sát nhận định trong thời điểm nhạy cảm này, Trung Quốc sẽ có động thái phản ứng về tuyên bố của ông Suga. Mới nhất, Trung Quốc hôm qua đưa 8 tàu công vụ tiến sát Senkaku/Điếu Ngư sau khi đã triển khai máy bay không người lái đến gần khu vực trên vào ngày 9.9. Theo Reuters, Nhật đã triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo Trình Vĩnh Hoa để phản đối.

Trùng Quang

>> Nhật có thể cử người đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Người Nhật lại đi thuyền ra Senkaku/Điếu Ngư
>> Tàu hải cảnh Trung Quốc lần đầu vào vùng tranh chấp ở Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc lại điều tàu hải giám đến Senkaku/Điếu Ngư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.