Doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư công nghệ cao ở TP.HCM

11/09/2013 03:00 GMT+7

Chiều 10.9, tại TP.HCM, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM tiếp Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cùng đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo bà Park Geun-hye, TP.HCM là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam, khi có đến hơn 1.800 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động, hơn 80.000 người Hàn Quốc sinh sống. Bà Park Geun-hye cho rằng thời gian qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc tập trung đầu tư vào các lĩnh vực dệt may, công nghiệp nhẹ. Với môi trường đầu tư ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang được cải thiện mạnh mẽ, các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tăng cường đầu tư các ngành có giá trị gia tăng cao như ngành công nghệ cao, điện tử, điện gia dụng… Ông Lê Thanh Hải tuyên bố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đến làm ăn tại TP.HCM.

Theo lịch trình, Tổng thống Park Geun-hye sẽ rời Việt Nam vào hôm nay 11.9, kết thúc chuyến thăm 5 ngày.

Đình Phú - Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.