Iran phủ nhận kế hoạch trả đũa Mỹ vì Syria

09/09/2013 15:20 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif đã phủ nhận tường thuật về việc nước ông có thể lên kế hoạch tấn công đại sứ quán Mỹ tại Iraq nếu Mỹ tấn công Syria.

“Iran sẽ không làm gì chống lại đồng minh và là người anh em Iraq, và tôi tin mọi cáo buộc đó chỉ nhằm biện hộ cho một cuộc tấn công quân sự”, hãng tin nhà nước Iran INSA trích lời ông Zarif hôm 8.9.

Vào tuần trước, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ với CNN rằng Washington đã thu thập được thông tin tình báo gợi ý Iran có thể đang lên kế hoạch trả đũa.

Vị quan chức này nói Iran có “nhiều người bạn Shiite ở Iraq” sẵn sàng thực hiện cuộc tấn công.

Trước đó, tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ đã chặn một thông điệp được Iran gửi đến các tay súng Shiite ở Iraq, ra lệnh tấn công đại sứ quán và các lợi ích khác của Mỹ ở Baghdad, nếu Mỹ tấn công Syria.

Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về tường thuật trên song cho biết họ không có kế hoạch tăng cường an ninh tại các cơ quan ngoại giao Mỹ ở Iraq.

Sơn Duân

>> Mỹ sẽ báo trước cho Israel trước khi đánh Syria
>> Lực lượng trung thành với Tổng thống Syria 'tự ý' dùng vũ khí hóa học
>> EU thận trọng về khủng hoảng tại Syria
>> Lá chắn người' ở Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều chiến đấu cơ sau vụ nổ lớn ở biên giới với Syria
>> Nga điều thêm máy bay sơ tán công dân tại Syria
>> Dù Mỹ tấn Syria, Tổng thống Assad vẫn tại vị rất lâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.