Học viên đánh cán bộ, trốn khỏi trung tâm cai nghiện

06/09/2013 10:00 GMT+7

(TNO) Lợi dụng sơ hở, 6 học viên đã dùng ghế gỗ có sẵn tại hội trường đánh cán bộ trung tâm đang làm nhiệm vụ rồi phá khóa cửa, leo hàng rào, bỏ trốn.

(TNO) Ngày 5.9, lãnh đạo Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội Bình Thuận (thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Thuận; đóng tại thị trấn Phú Long, H.Hàm Thuận Bắc) cho biết đã có văn bản đề nghị Công an Hàm Thuận Bắc truy bắt 6 học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện.

Theo tin ban đầu, tối 1.9, trung tâm tổ chức cho các học viên sinh hoạt đọc báo theo quy định.

Lợi dụng sơ hở, Trần Quốc Hậu (22 tuổi), Đ.T.D (14 tuổi), Nguyễn Xuân Huy (21 tuổi), Lại Văn Quân (26 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi) và Mai Hồng Hải (23 tuổi), đều ngụ Bình Thuận, đã dùng ghế gỗ có sẵn tại hội trường đánh cán bộ trung tâm đang làm nhiệm vụ. Sau đó, cả bọn phá khóa cửa và leo hàng rào, bỏ trốn khỏi trung tâm.

Hiện Công an Hàm Thuận Bắc đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ và kêu gọi 6 học viên này ra trình diện.

Quế Hà

>> Phạm nhân trộm ô tô của giám thị trốn trại
>> Bắt thêm 4 học viên trốn trại cai nghiện
>> 14 học viên cưa cửa sổ trốn trại cai nghiện
>> Khởi tố vụ học viên cai nghiện trốn trại
>> 16 học viên cai nghiện trốn trại, 1 người tử vong
>> Làm giả giấy tờ để trốn trại
>> Khởi tố 2 phạm nhân trốn trại
>> Tăng án do trốn trại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.