Nga phát hiện 1.500 tiến sĩ 'đạo văn'

05/09/2013 16:01 GMT+7

(TNO) 1.500 luận án tiến sĩ đã được bảo vệ ở Nga kể từ năm 2000 có 70% nội dung là... 'đạo văn'.

(TNO) 1.500 luận án tiến sĩ đã được bảo vệ ở Nga kể từ năm 2000 có 70% nội dung là... "đạo văn".

Dư luận nước Nga đầu năm 2013 chấn động với vụ bê bối hàng chục luận án tiến sĩ “đạo văn” của các quan chức nước này, theo hãng tin RIA Novosti ngày 4.9.

Lúc đó, 11 người đã bị tước bỏ học vị tiến sĩ. Hàng loạt các quan chức Nga phải lên tiếng biện hộ, bác bỏ tin họ “đạo văn” trong luận án tiến sĩ.

Sau vụ bê bối này, Thư viện Quốc gia Nga đã tiến hành rà soát lại tổng cộng 14.500 luận án tiến sĩ lưu trữ tại thư viện từ trước đến nay.

1.500 trong số 14.500 luận án tiến sĩ này có 70% nội dung “đạo văn”, tức sao chép nguyên văn từ các nguồn khác mà không chú thích, Giám đốc Thư viện Quốc gia Nga Alexander Visly cho biết.

Ông Visly cho biết đa số luận án tiến sĩ “đạo văn” kể trên là của những người làm việc cho chính phủ, nhưng không công bố danh tính cụ thể.

Cũng theo ông Visly, luận án các ngành xã hội “đạo văn” nhiều hơn các luận án ngành khoa học tự nhiên.

Phúc Duy

>> Tân Tổng thống Iran bị tố đạo văn luận án tiến sĩ
>> “Nữ hoàng sexy” của điện ảnh Hàn thừa nhận “đạo” văn
>> Bộ trưởng Đức bị tước bằng tiến sĩ vì "đạo văn
>> Trung Quốc mạnh tay với nạn đạo văn
>> Đài CNN đình chỉ công tác biên tập viên “đạo văn”
>> Thủ tướng Romania quyết không từ chức trước cáo buộc đạo văn
>> Bộ trưởng Giáo dục Đức bị tố "đạo văn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.