Đại sứ quán Nga ở Syria bị tấn công

05/09/2013 12:15 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Nga ngày 4.9 lên án chỉ trích vụ tấn công nã súng cối vào Đại sứ quán Nga ở Syria là 'một hành động dã man'.

(TNO) Bộ Ngoại giao Nga ngày 4.9 lên án chỉ trích vụ tấn công nã súng cối vào Đại sứ quán Nga ở Syria là “một hành động dã man”.

Các nhà ngoại giao Li Băng và Syria cho biết một quả đạn súng cối, có thể do phe nổi dậy bắn, đã rơi xuống gần tòa nhà Đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus (Syria) vào ngày 4.9, theo hãng tin RIA Novosti.

RIA Novosti dẫn lời người đại diện bộ phận báo chí và thuyền thông (không nêu tên) của Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi chấm dứt “những hành động dã man” như vậy.

“Đại sứ quán tiếp tục làm việc như bình thường. Không có ai bị thương hay thiệt mạng sau vụ tấn công”, cũng theo người đại diện trên.

Nga là đồng minh lâu năm của Syria, Damascus cũng là bạn hàng mua vũ khí của Nga. Căn cứ hải quân bên ngoài lãnh thổ thuộc Liên Xô cũ duy nhất của Nga cũng đặt tại cảng Tartus (Syria).

Phúc Duy

>> Syria thề chiến đấu tới cùng dù Thế chiến thứ 3 có bùng nổ
>> Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thuận cho việc dùng vũ lực ở Syria
>> Pháp chờ đợi đồng minh để can thiệp quân sự vào Syria
>> Nga có thể đồng ý để Mỹ tấn công Syria
>> Thượng nghị sĩ Mỹ chơi bài trong phiên họp về Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.