Cứu sống một người bị đâm xuyên dạ dày

04/09/2013 03:50 GMT+7

Ngày 3.9, bác sĩ Huỳnh Văn Tuội, Chủ nhiệm Khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện 121 (Quân khu 9), cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng bụng.

Cứu sống một người bị đâm xuyên dạ dày

Bệnh nhân Lê Trường Vũ đang điều trị tại Bệnh viện 121

Tối 2.9, Lê Trường Vũ (32 tuổi, ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, bị dao đâm thấu bụng, xuyên dạ dày, tổn thương tụy, rách tĩnh mạch chủ bụng (đường kính 2 cm), sốc mất máu. Rất may, các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu kịp thời vá lại tĩnh mạch chủ bụng và dạ dày cho bệnh nhân.

Theo người nhà của bệnh nhân Vũ, do có cự cãi, xô xát với một thanh niên trong xóm, anh Vũ đã bị người này dùng dao đâm vào bụng. Kẻ gây án đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra.

Tin, ảnh: Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.