Nghiên cứu khoa học phải theo nhu cầu thị trường

04/09/2013 03:10 GMT+7

Ngày 3.9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 về nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự hội nghị, cùng 150 nhà khoa học đầu ngành, các nhà quản lý, đại diện các doanh nghiệp khoa học, công nghệ.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, ông Phan Xuân Dũng, nghiên cứu khoa học, công nghệ trong 5 năm qua đóng góp tích cực cho nông nghiệp, nông dân khi tạo ra nhiều giống mới, đổi mới quy trình canh tác, chế biến sau thu hoạch gia tăng năng suất. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu chậm được triển khai, tính liên kết giữa sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn kém khiến giá trị sản phẩm nông nghiệp chưa đủ sức cạnh tranh, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp còn thấp.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, trong 5 năm trở lại đây, nông nghiệp là ngành cứu cánh cho khó khăn của nền kinh tế nhưng tốc độ phát triển đã chậm lại. Mục tiêu của Nghị quyết T.Ư 7 là xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, hiện đại, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, trong đó, khoa học, công nghệ là yếu tố quyết định. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công tác nghiên cứu phải cơ cấu và tính toán hợp lý, “chớ có đi theo kế hoạch như ngày xưa mà phải theo thị trường, lấy kinh tế thị trường để chủ động”.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.